Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tóm gọn hai kẻ dọa nổ mìn, tống tiền chủ tiệm vàng

Thứ tư, 11/09/2013 - 21:17

Chiều 11/9, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bắt quả tang Trần Tuấn Ngọc (sinh năm 1998 tuổi), ngụ Định Quán tỉnh Đồng Nai và Trần Thị Diễm Mai (sinh năm 1988, chị gái Ngọc), ngụ xã Ninh Gia (Đức Trọng) đe dọa nổ mìn để tống tiền chủ tiệm vàng Kim Thông, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Trước đó, bà Huỳnh Thị Tuyết (49 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Thông, ngụ 42 Hải Thượng Lãn Ông (thị trấn Liên Nghĩa) nhận được điện thoại của một nam thanh niên đe doa sẽ cho nổ mìn phá tung tiệm vàng nếu bà không giao nộp cho hắn 1 cây vàng.

Kẻ tống tiền yêu cầu bà Tuyết đưa 1 cây vàng đến để dưới gốc cây bồ đề, gần tượng Phật ở ngã ba đèo Prenn rẽ vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt.

Sợ bị nổ mìn nên chiều 11/9, bà Tuyết đi xe từ Đức Trọng đến vị trí cây bồ đề (trên đèo Pren cách nhà bà tuyết 30 km) đặt 5 chỉ vàng nộp cho kẻ tống tiền.

Ngay sau đó một thanh niên và một thiếu nữ từ xe taxi bước xuống, tiến lại cây bồ đề lấy 5 chỉ vàng. Công an huyện Đức Trọng liền tóm gọn hai chị em.

Bước đầu, Trần Tuấn Ngọc khai do không có tiền tiêu xài, nên nảy ý định gọi điện đe dọa chủ tiệm vàng để tống tiền. Sau đó Ngọc rủ chỉ gái đi cùng lên Đà Lạt để lấy vàng thì bị bắt.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Đặng Tuấn (Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm