Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tìm cách tránh chốt… để phải nộp phạt!

Nam Dũng

Thứ năm, 02/09/2021 - 16:37

(Thanh tra) - Thời gian qua, Chốt kiểm soát Covid - 19 số 11 tại khu 7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa liên tiếp phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp cố tình tìm cách “tránh chốt” kiểm soát.

Các trường hợp tìm cách tránh chốt kiểm soát dịch bệnh bị phát hiện và xử lý. Ảnh: ND

Khoảng 20h00, ngày 1/9, lực lượng trực Chốt kiểm soát số 11, xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa đã phát hiện anh Nguyễn Đức Hoà (sinh năm 1997 trú tại khu 3, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê) điều khiển xe ô tô tải BKS 99C - 08586 hướng từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đi huyện Đoan Hùng. Trên xe còn chở anh Trần Văn Khải (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987) cùng trú tại huyện Cẩm Khê.

Khi gần đến Chốt kiểm soát Covid - 19 số 11, chỉ anh Hoà có giấy xét nghiệm Covid - 19 âm tính, còn anh Hùng và anh Khải, không có giấy xét nghiệm, xuống đi bộ, vị trí cách chốt 300m. Anh Hòa điều khiển ô tô 1 mình qua chốt nhưng đã bị phát hiện.

Công an xã Đại Phạm đã đưa xe và 3 trường hợp về UBND xã làm việc. Tại đây, cả 3 người đã khai nhận hành vi vi phạm công tác phòng dịch của mình.

Hành vi trên đã vi phạm khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (vi phạm quy định khác về y tế dự phòng, mức phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với một cá nhân).

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 30/8/2021, cũng tại Chốt kiểm soát số 11 đã phát hiện có 3 nam thanh niên đi trên 1 xe mô tô không biển kiểm soát di chuyển từ Yên Bái theo hướng đi huyện Đoan Hùng không chấp hành tín hiệu dừng xe. Chốt đã huy động lực lượng chặn bắt và đưa người, phương tiện về Công an xã Đại Phạm làm việc.

Tại đây đã làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Mạnh T (sinh năm 2005 trú tại xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng) chở theo sau là Lê Quang K và Ngô Quang T (cùng sinh năm 2005, trú tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng).

Ba trường hợp đã khai nhận toàn bộ hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ của mình. Hành vi trên đã vi phạm vào điểm a, khoản 2, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với 1 cá nhân.

Vụ việc đã được Công an xã Đại Phạm đã hoàn thiện hồ sơ để xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm