Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiểu thương chưa đồng thuận vì thiếu minh bạch

Thứ năm, 30/06/2011 - 07:48

(Thanh tra)- Nằm cạnh mặt đường 32, đoạn qua thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, năm 2001, từ là chợ tạm, chợ Cầu Diễn được xây dựng thành chợ kiên cố với khoảng 400 hộ kinh doanh, thuộc quản lý của UBND huyện Từ Liêm.

Qua tìm hiểu, PV được biết, tháng 4/2009, thông qua đấu thầu, Cty TNHH Nhà nước Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Cty NN Hà Nội) được chọn làm chủ đầu tư (CĐT) dự án xây dựng chợ Cầu Diễn theo mô hình trung tâm thương mại (TTTM) có quy mô 6 tầng, thời gian khởi công tháng 11/2009 và hoàn thành tháng 11/2010.

Sau đó, Cty NN Hà Nội có văn bản gửi TP Hà Nội về việc xin phép xây dựng chợ tạm tại xã Mỹ Đình. UBND TP Hà Nội đã có công văn trả lời, theo đó yêu cầu "… Cty NN Hà Nội phải lập phương án thiết kế sơ bộ về chợ tạm (địa điểm, quy mô xây dựng, bố trí các hộ kinh doanh)... và phải lấy ý kiến của các hộ kinh doanh tại chợ…". Tuy nhiên, các tiểu thương cho biết, cuối năm 2009, mặc dù CĐT chưa lấy ý kiến các hộ kinh doanh, nhưng UBND huyện Từ Liêm đã có thông báo về việc xây dựng chợ mới và phải chuyển sang chợ tạm. Khi họ thắc mắc thì huyện mới cho biết, Cty NN Hà Nội đã trúng thầu, tháng 12/2009, UBND huyện Từ Liêm đã có văn bản bàn giao chợ cho Cty này quản lý.

Cũng phải đến tháng 1/2011, Cty NN Hà Nội mới có phương án di chuyển các hộ kinh doanh về chợ tạm được xây dựng trên đường Hồ Tùng Mậu. Phương án này chỉ nêu chung chung rằng, sau khi đầu tư xây dựng xong chợ mới, các hộ kinh doanh đang có hợp đồng thuê chỗ với ban quản lý chợ sẽ được Cty bố trí cho thuê địa điểm tại chợ mới.

Về phía các tiểu thương, sau khi bất ngờ nhận được thông báo di chuyển ra chợ tạm, không biết quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào, vị trí ki ốt, giá thuê ki ốt, giá các dịch vụ khác là bao nhiêu… nên rất hoang mang, lo lắng. "Đa số chúng tôi ký hợp đồng và nộp tiền 10 năm cho đến hết năm 2011, thế mà Cty cứ yêu cầu phải di dời một cách vô lý trong khi chưa có thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ…", bà Nguyễn Thị Hào, một tiểu thương bức xúc. Các hộ kinh doanh cũng cho biết, CĐT đã nhiều lần mời họ đến họp, nhưng số lượng người hạn chế. Trong các cuộc họp này, tiểu thương không được bày tỏ ý kiến về quyền lợi.

Thấy việc xây dựng chợ mới cũng như việc đấu thầu có nhiều khuất tất, không minh bạch, công khai dân chủ; CĐT chưa thực hiện các quy trình, phương án hỗ trợ, di dời; không lấy ý kiến tiểu thương về mô hình chợ mới, về việc chuyển sang chợ tạm như thế nào… các tiểu thương đã làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Từ Liêm. Qua kiểm tra, thấy khiếu nại của tiểu thương là có cơ sở nên tháng 3/2011, UBND huyện Từ Liêm đã có văn bản yêu cầu Cty NN Hà Nội tạm dừng việc di chuyển chợ để thực hiện theo đúng các quy định mà huyện Từ Liêm đã nêu tại Quyết định số 1770 ngày 13/4/2009 về việc "Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn".

Bà Phạm Thị Hải, một đại diện tiểu thương cho biết, huyện Từ Liêm khi mời thầu đã không công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Đấu thầu để mọi nhà đầu tư được biết. Các tiểu thương cũng đặt câu hỏi: "Có cần thiết phải xây lại chợ mới được gọi là TTTM với quy mô 6 tầng hay không khi mà chợ Cầu Diễn chỉ mới xây dựng từ năm 2001 với cơ sở vật chất vẫn còn rất tốt. Một TTTM ở ngoại thành liệu có đem lại hiệu quả kinh tế hay không, hay lại giống như một số TTTM khác ở nội thành đầu tư cả trăm tỷ đồng để rồi không phát huy được hiệu quả".

Xin nói thêm: Theo quy định tại Quyết định 1770, Cty NN Hà Nội phải khởi công xây dựng từ tháng 11/2009, hoàn tất đưa vào sử dụng tháng 11/2010, nhưng đến nay đã quá 18 tháng, Cty vẫn chưa triển khai được thì năng lực của CĐT có vấn đề?

Các tiểu thương cho biết, mặc dù còn nhiều bức xúc nhưng sẽ chấp hành di dời đến chợ tạm nếu CĐT công khai thiết kế xây dựng để mọi người biết rõ sẽ có chợ truyền thống (chợ dân sinh) trong TTTM Cầu Diễn. Tiểu thương yêu cầu CĐT phải giao những giấy tờ pháp lý, trong đó khẳng định, họ sẽ tiếp tục kinh doanh tại chợ truyền thống với chi phí hợp lý khi TTTM đưa vào khai thác… Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây, đại diện Cty NN Hà Nội chỉ nói chung chung sẽ đưa ra bản cam kết được thuê mặt bằng nếu hoàn tất việc di dời đến chợ tạm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cty NN Hà Nội cho biết, chợ Cầu Diễn mới được cho phép xây 6 tầng, tầng 1, tầng 2 sẽ là chợ truyền thống, tầng 3 - 5 là TTTM, siêu thị; tầng 6 làm văn phòng. Lãnh đạo Cty cũng khẳng định không có chuyện chuyển đổi mục đích sử dụng hay thay đổi các hạng mục như trong thiết kế đã xây dựng. Về việc chưa đưa ra bản cam kết theo yêu cầu của một số tiểu thương, đại diện Cty nhấn mạnh: Việc này chỉ thực hiện khi tiểu thương đã chuyển đến chợ tạm. Còn về giá cả thuê mặt bằng kinh doanh tại TTTM, Cty sẽ công bố con số cụ thể sau khi hoàn tất việc xây dựng. Mức giá này sẽ được thông qua sự phê duyệt của Sở Công thương và UBND huyện Từ Liêm theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện dự án xây dựng lại chợ Cầu Diễn mới với nhiều bất cập, chưa được sự đồng thuận của bà con tiểu thương rất cần các cơ quan cấp trên xem xét, làm rõ để đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.

Đinh Lê
 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm