Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/05/2011 - 05:22
(Thanh tra)- Ngay sau khi Thanh tra online đăng tải tiếp bài viết: “Hàng trăm hộ dân vẫn thiếu nước” vào ngày 21/4/2011, PV đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ những người dân sống tại khu tập thể (KTT) số 2C Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân đã được khắc phục đáng kể. Điều này khẳng định chính quyền đã vào cuộc giải quyết khó khăn của người dân, đồng thời cho thấy sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.
Vào lúc 11h40 phút ngày 15/5/2011, Xí nghiệp KDSN tiếp tục bơm nước vào bể tạm của KTT
>>>Hàng trăm hộ dân vẫn thiếu nước
Trong bài viết: “Hàng trăm hộ dân vẫn thiếu nước” đã phản ánh tiến độ khắc phục sự cố ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tại KTT 2C Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm còn chậm và tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 26/4/2011, Báo Thanh tra đã gửi Công văn số 325/CV-BBT tới UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị kiểm tra, xử lý đối với những nội dung bài báo đã phản ánh.
Ngày 29/4/2011, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Văn bản số 325/UBND-VP đề nghị Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch (KDNS) Hoàn Kiếm chỉ đạo kiểm tra và có kế hoạch cấp nước sạch, bảo đảm sinh hoạt cho các hộ dân tại KTT 2C Lê Phụng Hiểu, nhất là khi mùa hè đến; đồng thời, giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận và Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phối hợp với Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm trong quá trình thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo UBND quận.
Ngày 5/5/2011, Phòng TN&MT quận đã cùng với UBND phường Tràng Tiền tiến hành kiểm tra việc cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong KTT. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, tình hình cung cấp nước sạch trong thời gian đầu mùa hè gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân.
Ngày 6/5/2011, Phòng TN&MT quận đã phối hợp với Xí nghiệp KDNS, UBND phường Tràng Tiền và cán bộ cơ sở KTT tổ chức họp bàn giải quyết về việc cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong KTT. Ngày 11/5/2011, Phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm đã có Báo cáo số 121/TNMT gửi UBND quận Hoàn Kiếm về kết quả giải quyết cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại KTT 2C Lê Phụng Hiểu, nêu rõ: Xí nghiệp KDNS sẽ tăng thời lượng, lưu lượng cấp nước trong ngày theo 3 múi giờ: Sáng (từ 7h - 9h), trưa (từ 10h - 12h) và chiều (từ 17h - 19h). Đồng thời, đơn vị này sẽ kiểm tra đường ống cấp nước cho KTT để tránh bị rò rỉ đường ống, gây thất thoát nước. Đối với KTT, phải có các biện pháp và công cụ để chứa được nước sinh hoạt; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bể nước ngầm giai đoạn 2, sớm đưa bể ngầm chứa nước sinh hoạt chính của KTT vào sử dụng. Thông báo cho các hộ dân trong KTT thời gian cung cấp nước của cơ quan cấp nước. Phòng TN&MT quận sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Tràng Tiền giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị để có cơ sở và biện pháp giải quyết…
Người dân phấn khởi vì tình hình cấp nước đã cải thiện đáng kể
Ngày 12/5/2011, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Xí nghiệp KDNS về vấn đề trên. Ông Thắng cho biết: Ngay sau buổi làm việc vào ngày 6/5/2011, Xí nghiệp đã triển khai tăng cường thời lượng cũng như lưu lượng nước để phục vụ các hộ dân tại KTT. Tuy nhiên, đôi khi lịch bơm có thể bị thay đổi sớm hơn hoặc muộn hơn, thời gian bơm có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 2 tiếng do tình trạng chung của toàn quận. Song, về phía Xí nghiệp sẽ cố gắng bảo đảm lưu lượng cũng như thời lượng bơm để phục vụ KTT. Ông Thắng cũng cho biết thêm, hiện tại, Xí nghiệp cấp trung bình từ 50 - 60m3/ngày đêm cho KTT. Tuy nhiên, việc nhận nước của KTT chưa chắc đã đạt được con số này vì hệ thống bể ngầm chính của KTT chưa đưa vào sử dụng mà chỉ sử dụng bể tạm với dung tích nhỏ để chứa nước… Vì thế, để bảo đảm việc đủ nước sinh hoạt, phía KTT cần khẩn trương đưa bể ngầm chính đi vào hoạt động.
Trong buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền và ông Quan Thanh Hà, cán bộ đô thị phường (người trực tiếp được giao giải quyết những vấn đề liên quan tới KTT), chúng tôi được biết, UBND phường đã rất cố gắng, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề Báo Thanh tra nêu. Ông Hà cho biết, trong tháng 4/2011, KTT đã sử dụng tổng số 1.528m3 nước trên tổng số 275 nhân khẩu. "Để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt hiện nay tại KTT thì cần khẩn trương đưa bể ngầm chứa nước đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Về phía UBND phường, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm bảo đảm việc cung ứng nước sinh hoạt cho các hộ dân ở KTT trong thời gian tới", ông Thanh nhấn mạnh.
Còn ông Đinh Đức Chinh (sống tại phòng 217) cho biết, tình hình sử dụng nước thời gian gần đây đã được cải thiện đáng kể về thời lượng cũng như lưu lượng nước bơm vào bể. Đời sống của các hộ gia đình đã bớt khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt. Hy vọng trong thời gian đợi bể nước ngầm đi vào hoạt động, tình hình cấp nước sẽ được thường xuyên ổn định như hiện nay…
Tại thời điểm 11 giờ 40 phút ngày 15/5/2011, khi PV trở lại KTT, 2 đường dẫn nước của Xí nghiệp KDNS vẫn tiếp tục chảy vào bể tạm của KTT, không còn tình trạng thiếu nước như trước đây. Một số bà con sống quanh khu vực bể nước cho biết, gần đây lịch bơm nước khá ổn định, thời lượng bơm cũng cải thiện đáng kể. Người dân rất phấn khởi.
Có thể nói, đến thời điểm này, cùng với sự cố gắng và phối hợp kịp thời giữa Phòng TN&MT quận, UBND phường Tràng Tiền và Xí nghiệp KDNS, tình hình thiếu nước sinh hoạt đã được khắc phục đáng kể. Để giải quyết triệt để vấn đề nước sinh hoạt của các hộ dân, KTT cần sớm đưa bể nước ngầm đi vào sử dụng.
Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Trí Vũ
Trí Vũ
B.S
Văn Thanh
VP
Đăng Tân
Trần Quý
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phú Đức
Hương Giang