Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/06/2011 - 07:57
(Thanh tra)- Theo đơn phản ánh của ông Phan Ngọc Hùng, trú quán tại xã Quảng Hợp (Quảng Trạch): Ngày 3/6/2011, ông Nguyễn Văn Thân ở thôn Phù Lưu, xã Quảng Hợp đã ném bom nhằm giết chết ông cùng 2 công nhân khác của Cty THHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thuỷ đang thi công công trình hồ chứa nước thủy lợi Khe Dẻ tại xã Quảng Lưu. May mắn, bom không nổ nên ông và 2 công nhân thoát chết.
Ông Hùng và anh Bùi Thanh Tuấn đang kể lại diễn biến sự việc.
Đây là vụ có dấu hiệu giết người đặc biệt nghiêm trọng, song không hiểu sao Công an huyện chỉ tạm giữ ông Thân 3 ngày rồi trả tự do.
Theo thông tin mà ông Biền Ngân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; ông Hồ Thăng Long, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu và các đối tượng liên quan trong vụ việc này cung cấp có thể tóm lược sự việc này như sau: Vào khoảng 12 giờ, ngày 3/6/2011 tại công trình thi công sửa chữa đập chứa nước thuỷ lợi hồ Khe Dẻ (thuộc thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu), ông Nguyễn Văn Thân (người địa phương) và ông Phan Ngọc Hùng (công nhân Cty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thuỷ) có lời qua tiếng lại với nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc phía đơn vị thi công (Cty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thuỷ - PV) có chặt 3 - 4 cây bạch đàn của ông Thân trồng ở bờ đê, nhưng không nói với ông Thân. Ông Hùng đã thương lượng đền tiền việc chặt cây, nhưng ông Thân không đồng ý (mặc dù các cây bị chặt của ông Thân trồng vi phạm hành lang bảo vệ đê và đã được chính quyền địa phương yêu cầu tự nguyện giải toả để đơn vị thi công lấy mặt bằng sửa chữa đê, nhưng ông Thân không tự giác chấp hành). Sau một hồi cãi vã, ông Hùng và 2 công nhân khác (anh Ngô Quốc Tuấn và Bùi Thanh Tuấn - PV) bị ông Thân đuổi nên đã về lán của đơn vị thi công. Còn ông Thân quay vào trạng trại của mình ngay cạnh bờ đập chứa nước thuỷ lợi hồ Khe Dẻ. Khi ông Hùng và 2 công nhân đi được khoảng 40m thì ông Thân chạy từ trong trang trại ra và nói: Bây mà còn làm tao cho một quả bom bi. Nói rồi, ông Thân ném thật. Tuy hạt nổ của quả bom phát nổ, nhưng may mắn là thuốc nổ trong quả bom không nổ và thân quả bom tách ra thành 2 mảnh.
Sau khi sự việc trên xảy ra, Cty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thuỷ đã điện báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Quảng Trạch. Công an huyện đã cử cán bộ phối hợp với xã Quảng Lưu tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc, lấy lời khai của các công nhân có mặt tại công trình đập chứa nước thuỷ lợi hồ Khe Dẻ. Biên bản nêu rõ: Tại hiện trường đã thu giữ được 2 nửa quả bom bi, một nửa cách vị trí ông Hùng và 2 công nhân khác đang đi là 4m và nửa còn lại cách 14m khi quả bom bi do ông Thân ném và phát nổ.
Lãnh đạo xã Quảng Lưu đã lựa lời điện triệu tập ông Nguyễn Văn Thân đến tại hiện trường với lý do để giải quyết việc chặt cây của đơn vị thi công. Tại đây, trước các chứng cứ và lời khai của nhân chứng, ông Thân đã thừa nhận việc mình ném bom bi nói trên. Công an huyện đã tiến hành đưa ông Thân về tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Ngày 4/6/2011, Công an huyện và Huyện đội Quảng Trạch đã tiến hành khám xét trang trại của ông Thân; thu giữ thêm 3 quả bom bi còn nguyên quả và 1 quả nữa có hạt nổ.
Ông Hùng và anh Bùi Thanh Tuấn chỉ địa điểm các mảnh vỡ của bom bi sau khi hạt nổ phát nổ.
Theo xác nhận của lãnh đạo xã Quảng Lưu, sau 3 ngày bị tạm giữ tại Công an huyện, ông Thân đã được cho tại ngoại. Theo ông Biền Ngân, Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, do ông Thân nhận thức rằng: Bom bi không nổ nên mới ném để dọa ông Hùng và 2 công nhân khác của đơn vị thi công. Thêm vào đó, do hậu quả chưa xảy ra, ông Thân được xã xác nhận có nhân thân tốt (trước khi thả Công an huyện có điện tham khảo ý kiến của lãnh đạo xã) chưa kể ông Thân được gia đình bảo lãnh và lãnh đạo Cty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Thuỷ có ý kiến bãi nại, đề nghị chỉ xử lý hành chính nên Công an huyện đã cho tại ngoại.
Trái ngược với nhận xét nói trên của ông Biền Ngân về nhân thân ông Thân, ông Hồ Thăng Long lại khẳng định: Ông Thân là một đối tượng manh động. Chỉ vì có lời qua tiếng lại và cãi vã với công nhân đơn vị thi công đã lấy bom bi ném để giải quyết mâu thuẫn. Khi được triệu tập ra tại hiện trường để lấy lời khai, ông Thân còn mang theo một chai rượu để uống, nhưng đã bị thu giữ. Trong quá trình Công an huyện và Công an xã lập biên bản hiện trường vụ việc và lấy lời khai, ông Thân luôn tìm cách để rời khỏi hiện trường.
Trước việc ông Thân được tại ngoại, ông Phan Ngọc Hùng bức xúc: Ông Thân đã có hành vi cố ý giết người nhưng bất thành do nguyên nhân khách quan và nằm ngoài ý thức chủ quan của ông Thân. Cùng đó, ông Thân còn có hành vi tàng trữ chất nổ trái phép. Các hành vi của ông Thân nói trên là nghiêm trọng, do đó việc Công an huyện cho ông Thân tại ngoại là làm trái với quy định của pháp luật. Ông Hùng đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các hành vi nói trên của ông Thân.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, Thượng tá Phạm Hữu Tân - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch xác nhận việc Công an huyện đã có quyết định cho tại ngoại đối với ông Thân là đúng. “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh hành vi của ông Thân theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tân khẳng định.
Bùi Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (1/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nghi phạm sát hại người phụ nữ nhặt ve chai Đặng Võ Duy Tuấn đã bị bắt.
TL
(Thanh tra) - Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân Nguyễn Quang Trung số tiền 62,5 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trung Hà
Lý Nam
Hiếu Giang
Văn Thanh
Hương Trà
Nhóm PV
Cảnh Nhật
Đông Hà
Đông Hà
Nhóm PV a lô Thanh tra
Hương Trà
Minh Tân
Hương Trà
TK
Hải Hà
Trọng Tài