Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lâm Ánh
Chủ nhật, 15/06/2025 - 17:35
(Thanh tra) - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực kiểm tra, truy quét, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tại vùng giáp ranh giữa huyện Đại Lộc và huyện Đông Giang (Quảng Nam) vẫn diễn biến phức tạp. Qua đợt kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì vào tháng 5/2025, các dấu tích khai thác trái phép vẫn còn hiện hữu với địa hình bị xới tung, hố sâu nham nhở và dấu vết của hoạt động khai thác quy mô lớn.
Ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lâm Ánh
Theo ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam, khu vực bị khai thác trái phép nằm tại địa bàn xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, giáp ranh với xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc. Diện tích bị tác động khoảng 1,59 ha, với nhiều hố sâu từ 8-10m, đá và đất bị đào xới, để lại môi trường hoang hóa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ô nhiễm. Dù tại thời điểm kiểm tra không phát hiện người hay phương tiện, nhưng qua phản ánh của người dân, hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ từ tháng 10/2024 đến khoảng tháng 2/2025, chủ yếu sử dụng máy múc và thiết bị cơ giới.
Chính quyền xã Kà Dăng và huyện Đông Giang xác nhận đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, truy quét, tuy nhiên do địa hình hiểm trở, phải vượt sông mới tiếp cận được khu vực khai thác, nên công tác ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, từ khi Công an cấp huyện sáp nhập, lực lượng Công an cấp xã mỏng, không đủ nhân lực triển khai thường xuyên các biện pháp đẩy đuổi, truy quét tại hiện trường.
Theo đó, hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không chỉ diễn ra tại khu vực giáp ranh nói trên mà còn tiếp diễn tại nhiều địa phương miền núi khác như Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My... Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng người cảnh giới, tận dụng địa hình rừng núi hiểm trở để đối phó với cơ quan chức năng.
Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, chỉ đạo Công an tỉnh bố trí lực lượng chuyên trách để hỗ trợ các địa phương điểm nóng. Đồng thời, kiến nghị các địa phương như Đại Lộc, Đông Giang chỉ đạo UBND các xã, lực lượng chuyên môn thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tại các vùng giáp ranh, dễ bị bỏ ngỏ quản lý.
Khai thác khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ an ninh trật tự, tạo điều kiện cho các loại tội phạm ẩn náu. Việc xử lý dứt điểm các điểm nóng khai thác trái phép cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, chủ động giữa các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cục Hải quan vừa công bố số liệu thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với 8.879 vụ vi phạm bị bắt giữ, xử lý; ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng giá trị hàng hoá.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Chỉ trong chưa đầy 15 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản táo tợn tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Xuân Phú.
Thái Nam
Lan Anh
Trọng Tài
Trọng Tài
Hương Giang
T. Minh
T. Minh
T. Minh
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Ngọc Trâm
T.L
Theo TTXVN
Hương Giang