Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ phát hiện, xử lý gần 1.400 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại

Trần Kiên

Thứ hai, 03/11/2025 - 21:06

(Thanh tra) - Trong 10 tháng năm 2025, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và xử lý 1.392 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; trong đó đã khởi tố 35 vụ/63 bị can; thu nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 309,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm. Ảnh: Khánh Trang

Đó là thông tin được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ báo cáo tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) ngày 3/11.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2025, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thống kê 10 tháng đầu năm cho thấy, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và xử lý 1.392 vụ, trong đó có 85 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 34 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ; 1.273 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế. Qua đó đã khởi tố 35 vụ/63 bị can. Tổng số⁷ tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 309,7 tỷ đồng.

Chủ trì hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các ngành chức năng bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc tình hình thị trường, diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Ảnh: Khánh Trang

Bà Nga nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2025, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các xã, phường, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cần thành lập đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh hợp pháp.

Bà Nga cũng đề nghị, kết thúc đợt cao điểm, tiến hành xem xét, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sai phạm trong hoạt động công vụ, tùy theo mức độ sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các xã, phường, các lực lượng chức năng cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật với các hình thức phong phú, đa dạng nhằm tạo chuyển biến sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp nắm chắc địa bàn và an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Tăng cường phối hợp nắm chắc địa bàn và an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(Thanh tra) - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là tại các tuyến biên giới, đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dương Nguyễn

18:07 02/02/2026
Nhìn từ vụ thuốc bảo vệ thực vật giả: Trách nhiệm quản lý không thể đứng ngoài

Nhìn từ vụ thuốc bảo vệ thực vật giả: Trách nhiệm quản lý không thể đứng ngoài

(Thanh tra) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Đắk Lắk cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn thẳng vào trách nhiệm quản lý Nhà nước, không để những “khoảng trống” tiếp tục bị lợi dụng, gây tổn hại cho nông nghiệp và người nông dân.

17:22 01/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm