Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/07/2011 - 09:05
(Thanh tra)- Tin đồn nhảm phạt tiền đối với xe gắn máy không lắp gương chiếu hậu đúng chủng loại bắt đầu từ ngày 1/6/2011, đã lan nhanh khắp TP Hải Phòng gần 1 tuần qua, khiến nhiều người dân nơi đây đổ xô đến các cửa hàng bán phụ tùng xe gắn máy để mua gương với giá cao.
Được biết, từ ngày 30/6/2011, Nghị định 33 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường nhưng không có giấy phép lưu hành, điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định, không có bằng lái FC khi lái xe ôtô đầu kéo sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Nghị định mới nâng mức xử phạt lên cao gấp từ 4 - 6 lần so với quy định cũ (từ 300.000 - 500.000 đồng) đối với người điều khiển ôtô lắp còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe. Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung xử phạt người điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, gạt cần nước, gương chiếu hậu… sẽ bị phạt từ 300.000 - 500.000 đồng.
Thực tế, nhiều người dân Hải Phòng có nhà ở trong ngõ sâu, nhỏ, nhiều chướng ngại vật nên đã phải tháo cặp gương chiếu hậu nguyên bản thay lắp vào xe là một cặp gương nhỏ gọn hơn để thuận tiện cho việc đi lại. Do chưa thông tỏ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 34, nhiều người dân đã bị các đối tượng đầu cơ kinh doanh phụ tùng xe gắn máy lợi dụng tung tin đồn nhảm, bán gương kiếm lời. Mỗi bộ gương chiếu hậu đúng chủng loại đã được các chủ hàng đẩy lên cao hơn từ 20.000 - 40.000 đồng so với giá gốc.
Các ngành chức năng TP Hải Phòng cần khẩn trương điều tra, xử lý kịp thời các đối tượng loan tin đồn nhảm phạt tiền đối với xe gắn máy không lắp gương chiếu hậu đúng chủng loại, nhằm sớm giải tỏa tâm lý hoang mang của người dân.
Đoàn Minh Huệ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
T.Vân
Hải Hà
Thanh Lương
Huy Nguyệt
Trần Kiên
Thiên Tâm
PV
Thanh Nhung
PV
Hải Triều
Hải Triều
Thành Công