Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc

Dương Nguyễn

Thứ ba, 10/03/2026 - 15:53

(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình và xây dựng các phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ngày 10/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung nâng cao năng lực dự báo, đổi mới công tác huấn luyện và xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Hội nghị có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định trong năm 2025, Bộ Tổng Tham mưu đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về các đối sách chiến lược lâu dài nhằm bảo vệ biên giới, biển đảo và chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh đã được thực hiện chặt chẽ, khoa học và đúng lộ trình đề ra.

Bên cạnh đó, các cuộc diễn tập, huấn luyện và hội thao trong năm qua đều đạt được kết quả thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công tác phòng thủ dân sự cũng được chú trọng thông qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và thành lập Cổng Thông tin điện tử chuyên trách. Việc triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự năm 2026 được thực hiện bài bản, song song với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất và không ngừng nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những thành tích này đã góp phần quan trọng giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu rà soát kỹ các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030 để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động quyết liệt ngay từ đầu năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu các phương án xử lý, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 đã được xác định; quyết liệt triển khai “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và hành động theo phương châm “5 vững”: “Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục thực hiện những bước đột phá về tổ chức và phương pháp huấn luyện ở tất cả các cấp. Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cần tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong các tình huống nâng cao và đặc biệt là phải làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” phải được quán triệt xuyên suốt trong công tác giáo dục, đào tạo quân sự. Đồng thời, cần đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cũng như công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử

Tây Ninh: Bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử

(Thanh tra) - Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thu Huyền

15:48 10/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm