Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nóng bỏng cuộc chiến chống buôn lậu

Thứ năm, 27/12/2012 - 07:27

(Thanh tra)- Trong 11 tháng của năm 2012, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 127 Lào Cai đã kiểm tra 14.000 vụ, xử phạt 2.238 vụ, thu về hơn 30 tỷ đồng (bao gồm cả truy thu thuế, giá trị hàng hóa, tiền xử phạt…). Những ngày cuối năm, cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh càng nóng bỏng, quyết liệt.

Cán bộ QLTT Lào Cai kiểm tra hàng hoá kém chất lượng chợ vùng cao. Ảnh: Hồng Bài

Theo báo cáo của BCĐ 127 tỉnh Lào Cai, ngay từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi các lực lượng chức năng Trung Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, các hoạt động trên chỉ mang tính nhỏ lẻ, tập trung vào một số loại hàng hoá tiêu dùng như quần áo, giày, đĩa hình…

Đáng nói là, tình trạng buôn lậu gia cầm, nội tạng động vật, thực phẩm chế biến sẵn tăng cao cả về số vụ và số lượng hàng hoá.

Tại địa bàn Na Mo (TP Lào Cai), Bản Quẩn, Bản Phiệt (Bảo Thắng) có hiện tượng xuất lậu phế liệu và nông sản. Gần đây, bắt đầu có dấu hiệu các đối tượng buôn lậu vận chuyển khoáng sản từ các tỉnh ở sâu trong nội địa tập kết, cất giấu tại các vị trí giáp đường mòn biên giới Việt - Trung, chờ thời cơ, sơ hở của các lực lượng chức năng để xuất lậu sang Trung Quốc.

Trước tình hình phức tạp trên, BCĐ 127 Lào Cai đã tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Tổ Công tác liên ngành, Quản lý thị trường (QLTT), trên cơ sở thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, xây dựng nhân mối báo tin và tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu kiểm tra hàng nông sản nhập khẩu. Ảnh: Hồng Bài


BCĐ 127 Lào Cai đề cao tầm quan trọng của công tác dự báo tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm, điểm nóng, từ đó có giải pháp đối phó, xử lý nhanh, dứt điểm, nhất là tình hình xuất nhập khẩu, biên mậu.

Những ngày cuối năm 2012, các lực lượng chức năng của BCĐ 127 Lào Cai đã đồng loạt ra quân. Ngày, đêm bám sát địa bàn, bám dân để nắm tình hình, nắm đối tượng, thời gian, phương tiện hoạt động của từng loại đối tượng trên từng địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu khá tinh vi, sảo quyệt để đối phó với các lực lượng chức năng. Trong khi đó, địa bàn rộng, hiểm trở, dân cư không tập trung, lực lượng mỏng. Đặc biệt, Lào Cai có tới 72 chợ phiên, có huyện nhiều chợ như Mường Khương có 16 chợ phiên, Bảo Thắng 14 chợ… Chợ là điểm tiêu thụ hàng hoá nhập lậu nhiều nhất, thuận lợi nhất.

 Để bắt được đối tượng, hàng hoá nhập lậu trên tuyến biên giới, các tổ công tác phải mai phục 1, 2 ngày đêm ngoài rừng, dầm sương, nhịn đói. Tuy nhiên, khi bắt được đối tượng thì số lượng, giá trị hàng hoá không đáng là bao. Vì đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới biết được sức mạnh của lực lượng 127 nên không đi thành tốp đông người, không vận chuyển lượng hàng hoá lớn. Phương án "tác chiến" nhỏ, lẻ nhưng "góp gió thành bão" của đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới đã khiến lực lượng 127 Lào Cai tốn nhiều công sức, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, tính kiên trì cao.

Thực tế chứng minh, trong 11 tháng của năm 2012, toàn tỉnh xử lý 2.238 vụ, nhưng tổng trị giá hàng vi phạm chỉ có 6.490.185.000 đồng. Có những vụ vi phạm, giá trị hàng hoá chỉ khoảng 2,5 triệu đồng, song lại đa dạng về chủng loại hàng hoá. Qua thống kê cho thấy, trong tổng số 2.238 vụ vi phạm bị xử lý thì có tới 110 chủng loại hàng hoá. Riêng tháng 11/2012, tổng số vụ đã xử lý là 141 vụ thì có tới 53 chủng loại hàng hoá. Trong đó, loại hàng hoá nhiều nhất là vải (1.052m), quần áo các loại (660 cái); đĩa VCD (650 chiếc)…

Điển hình trong đó, ngày 8/5, Đội QLTT số 7 phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra tại Chi nhánh Cty Hoàng Hợp (tổ 2, phường Lào Cai, TP Lào Cai) phát hiện 1 lô hàng gồm 15 tấn quặng chì, kẽm. Chủ hàng là ông Đỗ Văn Tú. Đội đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt đối tượng 5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hoá.

Ngày 19/6, trên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa, thuộc địa bàn xã Cốc San, huyện Bát Sát, phòng PC 46 Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 12K - 1307, lái xe là Trần Văn Bắc (Yên Thế, Bắc Giang), trên xe chở 32 tấn khoáng sản không có giấy tờ. Trị giá hàng hoá vi phạm 100 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Hàng hoá qua Cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Hồng Bài


Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra tại tổ 20, phường Bắc Cường, TP Lào Cai phát hiện, thu giữ 4.990 kg khoáng sản (nghi là đá thạch anh) không có giấy tờ.

Ngày 31/10, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng PC 64, Công an Lào Cai kiểm tra, tạm giữ lô hàng gồm công cụ, dụng cụ hỗ trợ tình dục do Trung Quốc sản xuất, không có hoá đơn chứng từ. Trị giá lô hàng ước tính 16,5 triệu đồng. 

Vào lúc 11 giờ, ngày 20/12, tại địa bàn thị trấn Phong Hải, trên quốc lộ 70, Công an huyện Bảo Thắng phát hiện chiếc xe khách biển kiểm soát 21B - 000.82 tuyến Lào Cai - Bảo Yên, lái xe là Vũ Thành Nam (Trấn Yên, Yên Bái) vận chuyển trái phép 120 kg gà mổ sẵn, 110 kg tim, nội tạng lợn đựng trong hộp xốp ướp đá, đã bốc mùi hôi thối. 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an huyện Bảo Thắng bắt giữ tiếp 105 kg tim cật, nội tạng lợn đã bốc mùi thối trên chiếc xe khách biển kiểm soát 21H - 5909, do Nguyễn Trọng Kiên điều khiển, đang lưu hành trên tuyến Lào Cai - Hà Nội.

Ngoài ra, còn hàng trăm vụ vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng trái phép trên khắp các địa bàn trong tỉnh. Trong đó nhiều nhất, tập trung lớn và phức tạp nhất là địa bàn TP Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Bát Sát.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai càng quyết liệt. BCĐ 127 Lào Cai đã, đang tập trung toàn lực, ra quân mạnh mẽ, tuần tra kiểm soát, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm qua biên giới.

Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hưng Yên: Chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống mua bán người

Hưng Yên: Chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.

Trần Quý

09:04 08/08/2026
Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Trần Quý

09:05 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm