Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/05/2011 - 05:36
(Thanh tra)- Năm 2005, UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quy chế Quản lý đô thị (QLĐT) TP Việt Trì. Hơn 6 năm qua, tình trạng vi phạm quy chế, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng công trình cơ sở hạ tầng TP và quản lý trật tự giao thông - vệ sinh môi trường đô thị diễn ra phổ biến, nhưng việc xử lý lại rất ít và chỉ nặng về hình thức. Vì thế, quy chế thì có mà đô thị vẫn lộn xộn.
Cửa hàng kinh doanh xe máy lấn hết vỉa hè trên Đại lộ Hùng Vương.
Trong những năm qua, việc xây dựng công trình (nhà ở) mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng hoặc thay đổi tính chất sử dụng, thay đổi hình khối... của các hộ dân trên địa bàn TP Việt Trì tăng cao. Tuy nhiên, công tác QLĐT còn hạn chế. PV Báo Thanh tra đã 3 lần đăng ký làm việc với Văn phòng UBND TP, Phòng QLĐT TP Việt Trì để tìm hiểu về công tác QLĐT TP, nhưng đều bị từ chối vì lý do “chưa có ý kiến của người phát ngôn số 1 UBND TP”.
Tìm hiểu thực tế ở một số phường, xã trên địa bàn TP Việt Trì, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những vi phạm QLĐT tại các phường trung tâm TP, chủ yếu về quy chuẩn xây dựng nhà ở đô thị, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hay họp chợ trên Đại lộ Hùng Vương và các tuyến đường nội thị.
Ông Hoàng Bá Sơn, Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm cho biết: Phường có 1km Đại lộ Hùng Vương và 3 tuyến nội thị: Trần Phú, Hòa Phong và Châu Phong. Ngoài ra, còn có chợ Gia Cẩm và nhiều chợ cóc họp vào buổi sáng, cuối buổi chiều trên các tuyến đường. Năm 2004 - 2008, UBND phường đã thành lập đội QLĐT nhằm kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, gắn hình thức phạt tiền với thu giữ hiện vật vi phạm, tình trạng họp chợ trên vỉa hè, chợ cóc, mái vẩy làm cản trở giao thông, mất mỹ quan TP đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng nhà ở lại gia tăng. Điển hình nhất là xây dựng không phép; xây dựng vượt chỉ giới; xây dựng không đúng giấy phép.
Theo Quy chuẩn Xây dựng nhà ở đô thị do Bộ Xây dựng ban hành: Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, sênô, ban công, mái đua… trừ mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ (độ vươn ra) phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1m. Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng…”. Nhưng trên thực tế, không riêng phường Gia Cẩm mà hầu như tất cả các phường trên địa bàn TP đều vi phạm. Đội QLĐT của phường không thể xử lý được. Cũng theo ông Sơn, vấn đề xây dựng không đúng giấy phép khá phổ biến; giấy xin phép xây nhà 2 tầng nhưng lại xây 3 - 4 tầng nhằm trốn thuế xây dựng. Vấn đề bức xúc nữa là tình trạng xây dựng vượt chỉ giới. Người xây sau nhìn nhà xây trước để làm, UBND phường rất khó xử lý. Vì, nếu xử lý số hộ gia đình đang thi công thì phải xử lý những ngôi nhà đã xây trước. Con số phải xử lý sẽ là hàng trăm ngôi nhà xây kiên cố, cao tầng.
Trên địa bàn phường Gia Cẩm, mỗi năm có trên 100 hộ xây nhà mới, 150 - 200 trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà. Khi phát hiện vi phạm, đội QLĐT phường chủ yếu là phạt chứ chưa xử lý cưỡng chế hay đình chỉ xây dựng. Chính sự thiếu kiên quyết, còn nhẹ tay đã dẫn tới hậu quả là đô thị rất lộn xộn, nhà nhô ra, nhà thụt vào, khoảng không vỉa hè bị chiếm dụng thành nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu. Bà Đặng Thị Nhung, một người dân bức xúc: “Đi trên hè cho yên tâm thì không chen được với hàng hóa. Nhỡ đụng đổ, vỡ, hỏng hàng của người ta thì tiền đâu mà đền. Đi trên lòng đường thì sợ ô tô, xe máy. Nhiều khi muốn ra phố đi dạo nhưng không dám đi. Trước đây khổ vì chợ cóc, chợ tạm, chợ lấn đường… nay đến cửa hàng, cửa hiệu cứ coi vỉa hè như sân riêng của nhà mình".
Đề nghị các cơ quan chức năng của TP Việt Trì ngăn chặn, xử lý dứt điểm những vi phạm trong xây dựng đô thị và tình trạng xâm lấn vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan TP.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
VP
Đăng Tân
Trần Quý
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phú Đức
Hương Giang
Đan Quế
B.S
B.S
Thanh Lương