Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 23/05/2011 - 13:13
(Thanh tra) - Đến thời điểm này, vẫn còn 2/23 lô đất thuộc dự án khu biệt thự Mekong tại số 3 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình là bãi đất trống vì vướng thủ tục cấp phép xây dựng.
Dãy nhà biệt thự trên 21 lô đất đã xây dựng hoàn chỉnh
Cũng từ năm 2010 đến nay, ông Nguyễn Hữu Đức, người được UBND quận Tân Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với hai lô đất này đã “vật vã” xin được xây dựng nhà đúng theo mẫu của các ngôi nhà đã được hoàn thành của dự án. Tuy nhiên, câu trả lời của các cơ quan quản lý quận Tân Bình là phải chờ kiểm tra.
Trong đơn đề nghị được điều chỉnh quy hoạch do ông Nguyễn Hữu Đức gửi các cơ quan chức năng đã nêu rõ là sau khi thực hiện mọi thủ tục theo quy định, ông đã làm đơn xin Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cấp phép xây dựng nhà trên phần diện tích hơn 131m2 thuộc thửa đất số 401 của dự án khu biệt thự Mekong. Thế nhưng đề nghị này của ông đã bị từ chối.
Thậm chí đến ngày 15/9/2010, khi Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 2542/SQHKT điều chỉnh các dự án đã có quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo hướng cho phép xây dựng nhà theo mẫu đã được duyệt thì đơn đề nghị xin phép xây dựng của ông Nguyễn Hữu Đức vẫn không được chấp thuận.
Sau gần 3 tháng với nhiều lần có văn bản kiến nghị, ngày 15/12/1010, Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình mới tiếp xúc với ông Nguyễn Hữu Đức và thông báo là: Chờ lập đoàn kiểm tra sự việc.
Bức xúc với điều này, ông Nguyễn Hữu Đức cho rằng cách làm của cơ quan quản lý đô thị quận Tân Bình đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi Chính phủ và các bộ ngành đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thì việc hành xử quan liêu mà các cơ quan chức năng quận Tân Bình thực hiện đối với diện tích đất ở đô thị còn lại tại dự án khu biệt thự Mekong đang gây bất bình trong dư luận.
Thực tế, với một đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh như TP. Hồ Chí Minh, thì những vướng mắc trong xây dựng là điều có thật làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để giải quyết và tháo gỡ nhanh tình trạng này, Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, mà cụ thể là Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã có các văn bản hướng dẫn cho các quận huyện. Trong đó có văn bản số 2542/SQHKT điều chỉnh các dự án đã có quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo hướng cho phép xây dựng nhà theo mẫu đã được duyệt.
Sau khi có hướng dẫn, nhiều quận huyện đã xúc tiến đơn giản hóa các thủ tục trong xây dựng. Thậm chí ngay cả các trường hợp xây dựng sai phép trong các dự án cũng được hoàn chỉnh thủ tục để ổn định đời sống của cộng đồng dân cư đô thị.
Đến bao giờ người dân hết bị… làm khó trong thủ tục xin xây dựng nhà tại dự án khu biệt thự Mekong?
Câu hỏi này xin gửi đến các cơ quan chức năng quận Tân Bình.
La Châu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Văn Thanh
VP
Đăng Tân
Trần Quý
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phú Đức
Hương Giang
Đan Quế
B.S
B.S