Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngang nhiên chiếm đường làng để làm vườn

Thứ năm, 22/03/2012 - 06:23

(Thanh tra)- Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xóm 2 xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh rất bức xúc trước việc ông Lý Văn Thỉ ngang nhiên lấn chiếm đường làng và xây tường rào bịt lối đi của người dân. Mặc dù chính quyền xã Sơn Lộc biết rõ sự việc, nhưng đã không kiên quyết xử lý mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Con đường duy nhất dẫn vào nhà bà Lượng đã bị bịt cả hai đầu.

Được mở từ năm 1974, nằm sát vườn nhà ông Lý Văn Thỉ, con đường này từng là lối đi duy nhất dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Lượng.

Theo bản đồ 299, đây là con đường chung. Nhưng, năm 2009, ông Thỉ đã ngang nhiên lấn chiếm và bịt lối đi của gia đình bà Lượng. Vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Gia đình bà Lượng đã gửi đơn lên UBND xã cầu cứu.

Ngày 14/4/2009, UBND xã Sơn Lộc có Công văn số 19/TB-UB yêu cầu ông Thỉ phải tháo dỡ tường rào trả lại lối đi cho gia đình bà Lượng. Tuy nhiên, ông Thỉ không chấp hành.

Trước thái độ bất hợp tác của gia đình ông Thỉ, gia đình bà Lượng phải mua một miếng đất của nhà hàng xóm để mở lối đi mới.

Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu, nhưng cơ quan chức năng địa phương lại tỏ ra bất lực trước những việc làm sai trái của ông Thỉ. Từ năm 2009 đến nay, chính quyền xã Sơn Lộc đã ra nhiều công văn yêu cầu gia đình ông Thỉ tháo dỡ, nhưng bức tường chắn lối vào nhà bà Lượng vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”!

Trao đổi với PV, Trưởng thôn Nguyễn Đình Yến cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần giải quyết, nhưng không thành. Khi lên xã đề nghị giải quyết dứt điểm cho người dân thì chính quyền xã lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…”.

Trong vụ việc này, ai đúng, ai sai đã rõ ràng. Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương cần có biện pháp kiên quyết sớm giải phóng con đường, trả lại lối đi cho gia đình bà Lượng.

Việt Dũng - Trần Quốc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

(Thanh tra) - Một lời mời sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao trên TikTok hay Facebook có thể trở thành điểm bắt đầu của một vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chuyên trách tại Lào Cai tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến loại tội phạm này, đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Những con số ấy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa từ khả năng nhận diện những “bẫy lừa” vẫn là yêu cầu đặt ra từ cơ sở.

Bùi Bình

10:23 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm