Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/06/2011 - 09:04
(Thanh tra)- Vừa qua, 23 hộ dân tại tổ 17, khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã gửi đơn đến các cơ quan kêu cứu về việc chính quyền phường cưỡng chế, đập phá nhà cửa gây thiệt hại cho họ.
Theo tìm hiểu, nguồn gốc đất mà các hộ dân đã làm nhà ở là đất thổ cư của bà Bùi Lệ Quyên, diện tích 1.800m2, tọa lạc tại tổ 17, khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Bà Quyên đã phân lô bán cho các hộ dân từ năm 2008 làm nhà ở ổn định cho đến nay. Các hộ dân cho rằng, chính quyền phường cưỡng chế đập phá nhà của họ là không đúng với chính sách pháp luật của Nhà nước vì khi cưỡng chế không có quyết định thu hồi đất, không có dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt cũng như không có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và cấp đất tái định cư.
Quan sát tại hiện trường chúng tôi nhận thấy, các hộ dân bị cưỡng chế đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ dân cho biết, lý do họ bị cưỡng chế đập phá nhà là vì “chính quyền cho rằng chúng tôi làm nhà không có giấy phép xây dựng”. Điều đáng nói là, hàng trăm hộ dân ở đây từ trước tới nay không ai làm nhà mà có giấy phép xây dựng vì họ chỉ dựng nhà tạm trên những mảnh đất nhỏ. Chưa kể, theo thông tin của người dân cung cấp, còn có không ít căn nhà kiên cố được xây dựng nhưng chính quyền dường như không có ý kiến gì. Anh Nguyễn Hữu Khái, một người dân ở đây bức xúc: Tại tổ dân phố 13, nhiều hộ dân đã có nhà ở nhưng vẫn xây nhà kiên cố để kinh doanh thì không bị đập phá hay chính quyền “hỏi thăm”. Trong khi đó, những hộ dân nghèo tại tổ 17, cũng thuộc khu phố 2 như tổ 13 thì lại bị cưỡng chế đập phá.
Người dân còn dẫn chứng về trường hợp một hộ “lót tay” 7 triệu đồng để xây một căn nhà. Sau nhận thấy số tiền này lớn quá nên bà này tự động xây thêm một căn nữa mà không hề bị xử lý.
Làm việc với chúng tôi, ông Phan Hoa Văn, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình thẳng thắn bày tỏ: Việc cưỡng chế tháo dỡ nhà của các hộ dân vừa qua chúng tôi không cho đó là một thắng lợi. Biết là sẽ có sự thiệt hại đối với dân, tuy nhiên, dân sai phạm thì chúng tôi phải xử lý”. Cũng theo ông Phan Văn Hoa, “sau khi cưỡng chế tháo dỡ những căn nhà của các hộ dân, chúng tôi cũng rất suy nghĩ và đang tìm cách giúp họ ổn định cuộc sống”.
Được biết, sau khi nhận được đơn thư của các hộ dân, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Thiết nghĩ, việc làm này là cần thiết để sớm giúp người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện kéo dài.
Bình Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Thái Nam
(Thanh tra) - Ngày 13/3, TAND khu vực 1 – Ninh Bình đã tuyên án đối với 62 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hoa Lư và các phường, xã lân cận thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Nam Dũng
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Trọng Tài
Trần Quý
Thanh Lương
Trí Vũ
Nguyễn Mai
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Hòa Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Trí Vũ
Thái Nam