Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lập công ty để vay tiền tiêu xài

Thứ tư, 25/09/2013 - 22:42

(Thanh tra)- Ngày 25/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nhật Nga (SN 1980, trú 174B Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, hiện ở Tân Đức, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhật Nga trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Năm 2007, Nga thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hoàng. Qua quen biết, Nga đã nhiều lần vay tiền của bà Trần Thị Diệu Lý và Phạm Thị Cúc để kinh doanh nhưng thực tế sử dụng số tiền vay được tiêu dùng cá nhân. Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2010, Nga đã vay của bà Lý 62 lần với số tiền là 838.200.000 đồng, lãi 9/%/tháng. Tháng 5/2010, Nga vay của bà Cúc 150 triệu đồng. Đến hẹn Nga không trả tiền cho bà Cúc như cam kết.


Trong quá trình điều tra, Nga khai sử dụng số tiền vay cho một số người như Trần Đình Khiêm, Giám đốc Công ty Đình Khiêm Mobile ở 20 Ngô Gia Tự, Nha Trang vay 120 triệu đồng; Nguyễn Đức Lai ở đường Lý Thánh Tôn, Giám đốc Công ty Xây dựng Đức Luân đường Hồng Bàng vay 100 triệu đồng; Lê Thị Hoa (Nga khai ở đường Mê Linh, đường Tân An) vay 150 triệu đồng. Nhưng qua quá trình xác minh không xác định được địa chỉ Lai và Hoa, riêng Khiêm đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Ngoài ra, Nga còn khai sử dụng số tiền vay để kinh doanh hải sản, nhưng quá trình xác minh không có căn cứ để chứng minh.


Số tiền đã chiếm đoạt được của bà Lý và bà Cúc là 988.200.000 đồng, Nga sử dụng tiêu dùng cá nhân, không có khả năng chi trả.


Tháng 2/2011, Nga bỏ trốn khỏi địa phương.


Ngày 20/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã.


Ngày 8/7/2012, Nga đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh đầu thú.


Ngày 30/1/2013, Nga đã khắc phục một phần hậu quả với số tiền 70 triệu đồng cho bà Lý.


Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm