Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Xử phạt vi phạm hành chính 1.785 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chính Bình

Thứ sáu, 23/05/2025 - 16:28

(Thanh tra) - Ngày 23/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp tổ công tác triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2025.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 1.500kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn

Trong 5 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có thời điểm vẫn xảy ra tình trạng xuất lậu, nhập lậu thực phẩm nhỏ lẻ tại một số đường mòn khu vực biên giới thuộc địa bàn một số huyện biên giới. Tình hình gian lận thương mại qua hoạt động nhập khẩu và khu vực nội địa vẫn lén lút diễn ra.

Qua triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới, cũng như trong khu vực nội địa, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.953 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, giảm 25,34% so với cùng kỳ năm trước; xử phạt vi phạm hành chính 1.785 vụ, giảm 21,88% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính được 66,7 tỷ đồng (tăng hơn 264% so với cùng kỳ năm 2024). Trị giá tang vật tịch thu hơn 9 tỷ đồng. Đã khởi tố 111 vụ, với 229 đối tượng.

Tại cuộc họp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của tổ công tác triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (gọi là Tổ công tác số 1124) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trường Tổ công tác số 1124 Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BLS

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1124 Hồ Tiến Thiệu đã nêu rõ một số hạn chế trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các ngành, các lực lượng trong thời gian qua như: Tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới và khu vực nội địa vẫn diễn ra; việc quản lý hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có thời điểm chưa sát với diễn biến thực tế; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong một số vụ việc, một số thời điểm chưa chặt chẽ; công tác quản lý Nhà nước với việc đấu tranh về sở hữu trí tuệ còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các ngành, các lực lượng chức năng phải tập trung toàn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cũng đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các lực lượng chức năng, từ 15/5 - 15/6, phải tăng cường hơn nữa việc kiểm soát hàng hóa chuyển cửa khẩu; kiểm soát chặt các điểm tập kết hàng hóa và các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm (thực phẩm chức năng, sữa…) lưu thông trên thị trường; tổ chức kiểm tra hàng hóa của các doanh nghiệp được tự công bố về chất lượng sản phầm; tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu.

Để đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1124 cũng chỉ rõ, các cơ quan liên quan, các lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa tuyên truyền về các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa đến các chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu và hoạt động lưu thông hàng hóa trong khu vực nội địa; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các điểm tập kết hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ đối với các cán bộ trực tiếp tham gia công tác chống buôn lậu để tránh tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong quá trình làm nhiệm vụ…

Về dự thảo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại một số nội dung. Trong đó cần nêu rõ việc triển khai các kế hoạch riêng của các ngành, các lực lượng chức năng trong tổ chức đấu tranh, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

Công an Hà Nội: Tình hình an ninh trật tự tháng 11 tiếp tục được giữ vững

(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

B.S

12:57 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm