Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ hai, 05/01/2026 - 16:09
(Thanh tra) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ và khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn đang có sự gia tăng đột biến. Thực tế này đã và đang tạo ra áp lực cực kỳ lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng.
Thống kê cho thấy mỗi ngày có khoảng 1.100-1.700 xe làm thủ tục thông quan hàng hóa, tập trung phần lớn tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và khu vực Tân Thanh - Pò Chài. Ảnh: Minh Hữu
Nhận diện rõ các cung đường quốc lộ không chỉ là trục giao thông huyết mạch mà còn kết nối trực tiếp với các khu kinh tế, cửa khẩu trọng điểm, tỉnh Lạng Sơn xác định đây là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân tăng mạnh vào dịp cuối năm.
Trước tình hình đó, việc siết chặt kỷ cương giao thông trên các tuyến trọng điểm được xác định là giải pháp then chốt để kéo giảm tai nạn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã huy động tối đa quân số để tổ chức trên 11.000 ca tuần tra, kiểm soát.
Kết quả đã phát hiện và xử lý hơn 14.000 trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng hoặc đi sai làn đường quy định.
Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh, lực lượng chức năng hiện đang duy trì chế độ trực và tuần tra 24/24 giờ. Đặc biệt, các loại xe vận tải hàng hóa hạng nặng như xe container và xe đầu kéo được đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ do kích thước lớn và nguy cơ gây mất ATGT cao. Bên cạnh việc kiểm tra lưu động, các điểm chốt cố định tại cửa ngõ ra vào tỉnh cũng được duy trì để vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở tài xế nâng cao ý thức thông qua cả hình thức trực tiếp và qua các trang mạng xã hội.

Lực lượng CSGT kiểm tra các điều kiện của lái xe container trên quốc lộ 4B. Ảnh: Minh Khương
Không chỉ trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa khẩu cũng trở thành "điểm nóng" về giao thông trong dịp này. Thống kê cho thấy mỗi ngày có khoảng 1.100-1.700 xe làm thủ tục thông quan hàng hóa, tập trung phần lớn tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và khu vực Tân Thanh - Pò Chài.
Với lưu lượng phương tiện khổng lồ như vậy, nguy cơ ùn tắc cục bộ luôn hiện hữu nếu không có sự điều tiết kịp thời. Để giải quyết bài toán này, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng để phân luồng, sắp xếp phương tiện khoa học.
Các xe hàng được hướng dẫn vào khu phi thuế quan để chờ đợi, nhằm hạn chế tối đa tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường gây mất trật tự giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, nơi tiếp nhận từ 600-800 lượt xe mỗi ngày, lực lượng biên phòng đã bố trí đầy đủ nhân lực để điều tiết từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đảm bảo dòng chảy hàng hóa được thông suốt.
Bên cạnh các biện pháp cưỡng chế và điều tiết, công tác giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông cũng được đẩy mạnh như một giải pháp bền vững. Các đơn vị chức năng liên tục phát tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải, giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi cầm lái. Ý thức chấp hành của tài xế chính là yếu tố then chốt giúp kéo giảm tai nạn một cách hiệu quả nhất.
Việc siết chặt kỷ cương từ các tuyến quốc lộ huyết mạch đến tận khu vực cửa ngõ biên giới hiện đang được tỉnh Lạng Sơn triển khai một cách quyết liệt và xuyên suốt. Tất cả nỗ lực này đều hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt, an toàn cho người dân và doanh nghiệp yên tâm giao thương, vận chuyển hàng hóa trong kỳ nghỉ Tết quan trọng của dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trên địa bàn xã U Minh (tỉnh Cà Mau) tình trạng khai thác đất dưới lòng sông, kênh, rạch vẫn còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gia tăng nguy cơ sạt lở… Trước tình hình đó, Đảng ủy xã U Minh đã có văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó, sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc bao che cho vi phạm.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong giai đoạn thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 20/11/2025 đến ngày 15/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 437 vụ với 664 đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Trà
Nam Dũng
Thái Nam
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn