Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ bảy, 08/11/2025 - 21:14
(Thanh tra) - Kỹ năng phòng tránh tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao trên không gian mạng mới được chuyên gia đến từ Công an thành phố Hà Nội chia sẻ với sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT).
Trung tá Đoàn Thành Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội trao đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao đối với sinh viên PTIT. Ảnh: TM
Viện Kinh tế Bưu điện thuộc PTIT vừa tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ từ không gian mạng cho sinh viên.
Sự kiện này được tổ chức dưới dạng báo cáo chuyên đề do Trung tá Đoàn Thành Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội thực hiện.
Theo Trung tá Đoàn Thành Chung, tội phạm hoạt động trên không gian mạng thường có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng tính ẩn danh để thực hiện hành vi, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận, luân chuyển tiền chiếm đoạt được của nạn nhân.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng các ví điện tử, cổng trung gian thanh toán như Ngân lượng, Bảo Kim, Momo, ZaloPay, Viettel Monney, AppotaPay… để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.
Cũng có trường hợp, đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân mua tiền điện tử, tiền kỹ thuật số rồi chuyển cho chúng.
Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều sử dụng số điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và tài khoản mạng xã hội ảo.
Thậm chí chúng còn thay đổi địa chỉ internet (IP) gốc bằng các ứng dụng tải về từ kho App Store, CH Play trên điện thoại thông minh.
Để không mắc bẫy của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Trung tá Đoàn Thành Chung khuyên học sinh, sinh viên khi sử dụng mạng xã hội, mạng internet cần tiếp xúc với các loại hình giải trí phù hợp; nâng cao cảnh giác đối với người lạ, bạn mới quen trên mạng; không đưa những vấn đề riêng tư của bản thân, gia đình, bạn bè lên mạng xã hội.
Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin của người thân, nhất là số căn cước, số điện thoại, tài khoản ngân hàng lên mạng.
Không bấm vào đường link lạ bởi đây có thể là “chìa khóa” để các đối tượng xâm nhập, chiếm đoạt tài khoản, chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Trung tá Đoàn Thành Chung lưu ý, khi bị đe dọa, lừa đảo cần lưu lại bằng chứng ngay cho gia đình, thầy cô giáo, cơ quan công an.
Gia đình, nhà trường cần kịp thời hỗ trợ, tư vấn tâm lý khi con em, học sinh, sinh viên xảy ra vấn đề.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động bạn bè, người thân thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về biện pháp phòng tránh.
Cùng quan điểm không cung cấp thông tin cá nhân trên không gian mạng, chuyên gia Ngô Minh Hiếu, người sáng lập www.chongluadao.vn cho rằng: “Mỗi cú click, mỗi mật khẩu hay tài khoản cá nhân đều có thể là “cánh cửa” dẫn tới rủi ro nếu mình không cẩn trọng”.
Đồng thời đề nghị, mọi người ý thức hơn trong việc bảo vệ thông tin và nhận diện các hình thức lừa đảo online.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ với gần 2.000 học sinh tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Hồ Chí Minh về an toàn trên không gian mạng. Ảnh: NVCC
Còn tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội cũng đã dành thời lượng khá lớn để nhấn mạnh những giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng bằng chiêu trò “bắt cóc online”.
Nhấn mạnh thông điệp “Công an không làm việc qua video call”, đông đảo phụ huynh, học sinh tại Hà Đông được lưu ý, khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp hoặc qua công an địa phương gửi giấy mời, giấy triệu tập.
Công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.
Vì vậy, bất cứ yêu cầu nào khác như gọi video call qua các ứng dụng và tự xưng là công an, viện kiểm sát đều là giả mạo, người dân không phải sợ hãi.
Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với học sinh của Công an phường Hà Đông được chia sẻ tại: https://www.facebook.com/share/v/1AKQfYatFB/
TS Trần Đình Nam - Viện trưởng Viện Kinh tế bưu điện cho biết, nhận thức được tác động của hiện tượng lừa đảo trên không gian mạng, PTIT đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, kỹ năng phòng tránh cho sinh viên.
Báo cáo chuyên đề của Trung tá Đoàn Thành Chung tiếp tục trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ của sinh viên trên không gian mạng và hiểu rõ hơn về các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hiện nay nhằm cùng gia đình, nhà trường và xã hội chung tay ngăn chặn các hình thức lừa đảo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Chí Công nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt nguyên tắc mỗi bước phát triển kinh tế là một bước củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng vững chắc; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các địa phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Chuyển đổi số toàn diện, Công an thành phố (CATP) Hà Nội mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin phục vụ quản lý hoạt động thanh tra gồm phần mềm tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo... tới toàn bộ các đơn vị trực thuộc.
Ngô Tân
Thái Minh
Minh Tân
Nam Dũng
Minh Tân
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành