Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không trả tiền nhưng ngang nhiên chiếm nhà người khác

Thứ hai, 16/05/2011 - 14:56

(Thanh tra) - Trong khi chờ Tòa án giải quyết hợp đồng mua bán ngôi nhà số số 125 đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp, bất ngờ vào ngày 15/4/2011, gia đình bà Lê Thị Ngọc Yến đã bị một nhóm người ngang nhiên xông vào phá cửa và đuổi ra khỏi ngôi nhà này.

Gia đình bà Yến bị đuổi khỏi nhà vào ngày 15-10-2011

Theo nội dung đơn khiếu nại cùng hồ sơ được công dân Lê Thị Ngọc Yến, sinh năm 1981, ngụ tại số 125 đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp, gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu rõ mình là chủ sở hợp pháp ngôi nhà số 125 đường số 4 vì đến nay người mua nhà vẫn chưa trả tiền cho gia đình bà theo hợp đồng mua bán.

Ngày 24/10/2009, bà Lê Thị Ngọc Yến đã ký hợp đồng mua bán nhà cho bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1966, ngụ tại 257/56 tổ 2 Nguyễn Tri Phương, ấp Long Thạnh C, xã Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, với giá 1 tỷ đồng. Sau đó vì bà Nguyễn Thị Hoa không trả tiền mua nhà nên tháng 10/2010, bà Yến đã làm đơn gửi đến Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xin hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà.

Sau khi xem xét đơn, cũng như băng quay phim sự việc, căn cứ Điều 59, Điều 60 và Điều 66 Luật Khiếu nại, tố cáo, cuối tháng 4/2011, một số cơ quan báo chí đã chuyển đơn tố cáo khẩn cấp của công dân Lê Thị Ngọc Yến đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án, ngày 15/4/2011, bà Nguyễn Thị Hoa cùng một số người đã tự ý phá cửa và có hành vi gây hấn buộc những người đang ở trong nhà số 125 đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp phải di dời đi nơi khác. Dù có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng nhưng khi anh Trần Văn Quốc, người đang ngụ tại nhà này phản ứng lại thì bị bà Hoa đánh vào mặt. 

Thay vì lập biên bản hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp đối với bà Hoa thì anh Trần Văn Quốc lại được mời về Công an phường. Hiện nay, 7 thành viên gia đình bà Yến phải đi lánh nạn trong khi bà Hoa đã cho khóa trái cửa ra vào và tiếp tục đến quấy rối. 

Thực tế, trước đó vào ngày 14/10/2010, bà Yến đã có đơn khởi kiện đề nghị hủy hợp đồng mua bán nhà với bà Nguyễn Thị Hoa. Trong đơn khởi kiện này, bà Yến đã trình bày việc do quen biết nên đã thỏa thuận bán ngôi nhà rộng hơn 182 m2 tại số 125 đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp. Ngày 24/10/2009, hai bên đến Phòng công chứng số 2 để ký hợp đồng số 041839/HĐ-MBN. Sau đó bà Hoa đã đề nghị bà Yến giao giấy tờ nhà và cam kết sẽ thanh toán sớm nhất số tiền đã thỏa thuận. Vì nghĩ rằng bà Hoa là người tốt nên bà Yến đã đồng ý cho bà Hoa chậm thanh toán tiền mua nhà  và giao giấy tờ nhà cho bà Hoa cất giữ. Thế nhưng sau hơn 1 năm, số tiền mua nhà vẫn không được bà Hoa trả cho bà Yến dù rằng nhiều lần bà Yến đã yêu cầu.

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, trong tháng 10/2010 Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã thụ lý đơn và tiến hành các thủ tục giải quyết theo luật định. Trong khi hai bên đang chờ giải quyết các tranh chấp dân sự theo quy định của pháp luật và gia đình bà Yến vẫn ở trong ngôi nhà số số 125 đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp thì xảy ra việc chiếm nhà. 
Những dấu hiệu bất thường của sự việc này cần được các cơ quan chức năng quận Gò Vấp làm rõ để giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Tấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm