Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 06/06/2011 - 12:25
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã có loạt bài viết “Cấp trùng sổ đỏ, người dân lãnh đủ” xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Hồng Dân có nhiều khuất tất như vi phạm trình tự thủ tục, có dấu hiệu cạo sửa chữ số và giả mạo chữ ký trong đơn tái xác nhận; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCNQSHNƠ), QSDĐ cho ông Nguyễn Ảnh có sai sót, dẫn đến cấp trùng lên GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Hồng Dân, từ đó xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.
Sau khi Báo Thanh tra đăng tải vụ việc, UBND quận Bình Tân ban hành Quyết định số 15901/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 9658/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND quận Bình Tân về giải quyết đơn của ông Nguyễn Ảnh, khiếu nại Quyết định số 10656/QĐ-UBND ngày 5/10/2009 của UBND quận Bình Tân.
Trong văn bản của Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh có nêu: Cựu chiến binh Nguyễn Ảnh, năm nay 78 tuổi, có 58 tuổi Đảng, hơn 35 năm phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng vào năm 2003). Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Ảnh kết hôn với bà Lê Thị Nga (vợ Liệt sĩ). Bà Nga có 2 con trai là Nguyễn Hồng Dân - 11 tuổi, Nguyễn Hồng Hải - 8 tuổi, và còn nuôi dưỡng 1 cháu gái là Trương Thị Hương - 3 tuổi (cháu Hương có mẹ là em ruột bà Nga, cũng là Liệt sĩ). Ông Ảnh chung sống với bà Nga không có con. Thời bao cấp gian khổ, khó khăn trăm bề, song nhờ có đất canh tác và nhà ở ổn định, ông Ảnh cùng vợ nuôi nấng, chăm sóc cho các con, cháu của vợ ăn học đàng hoàng, tử tế…
Người con trai lớn - Nguyễn Hồng Dân, nay là kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (KSND) quận Tân Phú. Ông Dân đã làm cho người cha dượng bất hạnh phải hầu tòa vì vi phạm hợp đồng mua bán nhà và vu cáo ông nhiều điều… Lý do ông Nguyễn Hồng Dân có được GCNQSHNƠ, QSDĐƠ vào năm 2005 là do vợ chồng ông Ảnh cho ông Dân 102 m2 đất, nhưng ông Dân đã sửa con số 1 thành con số 7 nên diện tích đất cho thành 702 m2. Tại văn bản số 1862/C21 (P16) ngày 6/8/2009 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã kết luận, con số 702 đã bị sửa chữa tại số 7 và chữ ký của bà Nga trong Đơn tái xác nhận và Hợp đồng bán nhà đất cho ông Năm, bà Mai, không phải chữ ký, chữ viết của cùng một người. Đây là dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã qua mặt được UBND quận Bình Tân.
Ngày 22/12/2010, UBND quận Bình Tân có Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 10656/QĐ-UBND và ông Ảnh đã rút đơn khởi kiện hành chính tại TAND quận Bình Tân. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được chính quyền và các cơ quan pháp luật xử lý dứt điểm, nên xảy ra những va chạm xô xát, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và trật tự xã hội ở địa phương.
Căn cứ các quy định pháp luật, ngày 19/5/2011, Thường trực Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 234/KN-HCCB, kiến nghị Quận ủy, UBND quận Bình Tân, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh, Viện KSND quận Tân Phú cần chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng để có hướng xử lý thỏa đáng.
Minh Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Đăng Tân
Trần Quý
Thanh Nhung
Thu Huyền
Phú Đức
Hương Giang
Đan Quế
B.S
B.S
Thanh Lương
Hải Hà
Minh Nguyệt