Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Nợ bảo hiểm, hàng loạt doanh nghiệp hầu tòa

Thứ năm, 30/06/2011 - 07:49

(Thanh tra)- Tính đến đầu tháng 6/2011, dư nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội đã lên tới 788 tỷ đồng, trong đó có 88 doanh nghiệp (DN) dư nợ trên 1 tỷ đồng, với số tiền nợ là 203 tỷ đồng.

Trụ sở BHXH TP Hà Nội - một khổ chủ của hàng trăm DN trốn nợ

Việc trốn đóng BHXH ở các DN đã gây thiệt hại lớn đến quyền lợi của hàng vạn lao động. BHXH TP Hà Nội đã khởi kiện đợt một 11 DN, theo lộ trình hàng loạt DN sẽ tiếp tục hầu tòa.

Theo hồ sơ khởi kiện của BHXH TP Hà Nội, các DN bị kiện ra tòa là những đối tượng chây ỳ trong việc đóng bảo hiểm. Hầu hết đối tượng này đều nợ bảo hiểm từ 12 tháng trở lên với số nợ gần 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, sau khi khởi kiện 11 DN đã truy thu được gần 4 tỷ đồng ở 9 DN, còn 2 DN là: Cty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 8 và Cty TNHH Tiến Bộ chưa xét xử vì 2 DN đăng ký kinh doanh tại quận Cầu Giấy, mặc dù có trụ sở tại quận Hoàng Mai nên TAND quận Hoàng Mai trả lại đơn kiện.

Với mục tiêu bảo đảm quyền lợi của người lao động, BHXH TP Hà Nội tiếp tục lên danh sách khởi kiện các DN tiếp theo ra tòa để truy thu nợ. Lãnh đạo BHXH TP Hà Nội đã lên phương án ngoài việc khởi kiện sẽ tiến hành thanh tra xử phạt đối với các DN vi phạm. Việc khởi kiện các DN ra tòa là việc làm cực chẳng đã, bởi số lượng DN trốn trách nhiệm lên con số hàng trăm, nếu theo đuổi kiện thì tiền án phí, thời gian tiêu vào công việc này cũng không ít. BHXH TP Hà Nội hy vọng có sự phối hợp của tổ công tác liên ngành (theo quyết định thành lập của UBND TP Hà Nội) để tiến hành thu hồi nợ. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của tổ công tác này không đưa lại kết quả, bởi chỉ thông qua cơ quan Thuế mới xiết nợ BHXH trên số dư tài khoản của DN. Nhưng, phía DN đã có nhiều cách đối phó, cụ thể: Lập nhiều tài khoản để né tránh hoặc để số dư tài khoản trống... Trong hoàn cảnh như thế, cơ quan Thuế cũng phải bó tay.

Theo các quy định hiện hành, chế tài xử phạt đối với hành vi chiếm dụng BHXH còn quá nhẹ. Với mức phạt tối đa không quá 30 triệu đồng, tiền lãi chậm nộp ở mức 0,05% trên tổng số tiền nợ cho mỗi ngày chậm đóng (nhưng không quá 30 ngày) chưa đủ sức răn đe, bởi nhiều DN chiếm dụng hàng tỷ đồng, số tiền này đem gửi ngân hàng họ sẽ trục lợi lớn. Đó là lý do nhiều DN cố tình chây ỳ. Nhiều cơ quan BHXH ở các tỉnh, TP đã có chung một nội dung kiến nghị gửi Bộ Tài chính tăng mức phạt. Nhưng, cho đến thời điểm này, mức phạt vẫn chưa được điều chỉnh lên.

Trao đổi với ban lãnh đạo BHXH TP Hà Nội về quyền lợi của người lao động trong các DN bị xem nhẹ, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết: Dù còn nhiều khúc mắc nhưng từ nay đến cuối năm, BHXH TP vẫn sẽ kiên quyết đưa các DN ra tòa, không thể để tình trạng DN nợ đọng kéo dài như hiện nay.

Đó là quyết tâm lớn của BHXH TP Hà Nội trong khi Bộ Tài chính đang xem xét một chế tài xử phạt hiệu quả hơn.

                                                                   Lộc Nga

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm