Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/12/2012 - 10:53
(Thanh tra) - Khoảng 12 giờ, ngày 18/12, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Uyển, trú tại đội 7, xóm An Ninh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, 3 đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào cửa hàng dùng súng uy hiếp cướp đi hơn 5 cây vàng, sau đó đánh ngất nạn nhân rồi tẩu thoát.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Uyển, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh Nguyễn Trường
Ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, thời điểm kết thúc giải bóng đá Euro 2012, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã ngăn chặn được hơn 300 website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong số này có khoảng 80% lượng website phát sinh bị chặn ngay lập tức.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Hóa thì lượng người tham gia cá độ giảm khoảng 60% so với thời điểm trước khi Euro 2012 diễn ra và lượng tiền cá độ cũng giảm chừng 50%. Tại các điểm cầm đồ, cho vay nặng lãi, lượng khách hàng của loại dịch vụ này cũng giảm nhiều so với ngày thường.

Một đường dây cá độ, cho vay nặng lãi tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị triệt phá
Lực lượng chức năng một số tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã quyết liệt tấn công, trấn áp và phá nhiều ổ cá độ bóng đá như Hà Nội 17 vụ, TP Hồ Chí Minh 49 vụ, Quảng Trị 20 vụ, Đà Nẵng 15 vụ... thu giữ nhiều tỷ đồng cùng các phương tiện máy móc, ô tô, xe máy cũng như súng ống và các loại vũ khí khác phục vụ cho việc tổ chức cá độ.
Qua các đợt đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm cá độ qua mạng, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định tình trạng cá độ bóng đá trong mùa giải Euro phức tạp nhưng các cơ quan chức năng đã phối hợp để ngăn chặn và kiềm chế được nhiều. Những hệ lụy của tội phạm cá độ bóng đá liên quan đến tội phạm hình sự từng bước được đẩy lùi.
Sau mùa giải Euro, các mùa giải trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà mạng ngăn chặn các website, địa chỉ IP có liên quan đến việc đánh bạc, cá độ bóng đá.
Q. Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Nhật Linh
Trần Quý
T.Vân
Hải Hà
T.Vân
PV
Hòa Bình
Văn Thanh
Đậu Thị Hiền, Trường Cán bộ Thanh tra
Chu Tuấn (Thực hiện)
Theo Quochoi.vn