Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân được “cho không” cưa lốc để… phá rừng

Thứ năm, 09/08/2012 - 09:03

(Thanh tra)- Người dân sống gần rừng được thương lái bên kia biên giới “cho không” cưa xăng (cưa lốc) để phá rừng. Đó là ý kiến của ông Hoàng Văn Tuệ, Trưởng Ban Quản lý Khu bảo tồn (KBT) Khau Ca tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý rừng đặc dụng” và “Dự án sự tham gia của các tổ chức bảo tồn địa phương trong quản lý rừng đặc dụng” - tổ chức tại Hà Giang ngày 8/8/2012.

Loài voọc mũi hếch đặc trưng ở KBT Khau Ca đang đứng trước nguy cơ suy giảm do săn bắn và đặt bẫy. Ảnh tư liệu KBT Khau Ca

Cưa lốc Trung Quốc hạ gục trong chớp mắt gốc nghiến cổ thụ nên mỗi khi nghe tiếng cưa vang lên đâu đó trong rừng, lực lượng chức năng chỉ còn biết tìm đến, đứng nhìn thân cây đổ rạp.  

Theo ông Tuệ, phá rừng (đặc biệt là rừng có gỗ nghiến) bằng cưa lốc đều do người dân địa phương thực hiện. Vì thế, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Trong khi vụ lâm tặc (là người địa phương) tấn công Trạm Kiểm soát lâm sản Phong Quang còn đang nóng bỏng thì lại thêm một cán bộ KBT Khau Ca bị ném đá gãy 2 răng cửa phải vào viện điều trị.

Bẫy thú đuợc bày bán khắp nơi, ai cũng có thể mua để sử dụng. Ảnh tư liệu KBT Khau Ca


Dân địa phương được “cho không” cưa lốc để phá rừng và cũng đồng thời được Ban Quản lý KBT trực tiếp ký hợp đồng thực hiện công việc “tuần rừng”. Mối quan hệ thân tộc, láng giềng khiến “tuần rừng” dễ dàng bỏ qua các vụ chặt phá; thậm chí còn tích cực bao che cho  đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ rừng trong KBT.

Cùng với cưa lốc là tình trạng bẫy thú bán tràn lan. Bẫy đặt trong rừng là phạm pháp nhưng được bán ngoài chợ nên ai cũng có thể mua. Bẫy thú đe dọa đến sự sinh tồn của nhiều loài thú bản địa trong đó có loài voọc mũi hếch ở KBT Khau Ca. Bẫy thú còn khiến dân địa phương và cán bộ KBT bị thương. Có cán bộ dính bẫy thú phải khâu vài chục mũi, ông Tuệ cho biết.

D.Th.Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.

Hương Trà

21:49 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm