Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ sáu, 24/01/2025 - 20:10
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia trong chuyến thị sát kiểm tra công tác đảm bảo trật tự (TT) ATGT dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2025 tại các bến xe và cảng hàng không hôm nay (24/1).
Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia Lê Kim Thành thị sát tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: TQ
Đảm bảo giao thông, hoạt động thu phí không dừng được thông suốt
Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài cho biết, hôm nay (ngày 24/1) là ngày cao điểm nhất trong các ngày trước nghỉ Tết Nguyên đán, dự kiến đón khoảng 30.000 khách ở đường bay đến, chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Các chuyến bay tăng cường chủ yếu vào ban đêm, số slot trong mỗi ngày được nâng lên đạt 42 slot/giờ và vẫn còn khoảng 20% slot dự phòng.
Từ ngày 26/1 - 2/2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, đồng thời, đã triển khai đồng bộ hệ thống thu phí không dừng tại tất cả các làn thu phí tại Nhà ga hành khách T1, T2.
Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dù cao điểm, các chuyến bay được tăng cường nhưng Cục yêu cầu các hãng hàng không vẫn phải đảm bảo duy trì thời gian dừng đỗ của tàu bay để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, có máy bay dự phòng khi nhu cầu hành khách tăng cao.
Sau khi nghe báo cáo, ông Thành đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và các sân bay trên toàn quốc nói chung, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức tốt phương án phục vụ cho bà con về quê đón Tết và du xuân an toàn, thuận lợi.
Đồng thời, dịp cao điểm đi lại càng phải nghiêm túc thực hiện kiểm tra bảo dưỡng an toàn phương tiện giữa các chuyến bay. Trong bối cảnh nhiều tàu bay phải thực hiện triệu hồi động cơ, có phương án thuê tàu bay để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.
Đặc biệt, tiếp tục quan tâm, duy trì quản lý an ninh, an toàn tại khu vực nhà ga, ngăn chặn phòng ngừa các hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.
Phía ngoài cảng hàng không, ông Thành cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với cảng hàng không để đảm bảo giao thông, hoạt động thu phí không dừng được thông suốt. Tổ chức giao thông hợp lý, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp vận tải, lái xe thực hiện nghiêm quy định về vị trí đón/trả khách.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành thị sát tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: TQ
Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
Kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2025 tại Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), ông Lê Kim Thành ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của các bến xe trong phục vụ, đảm bảo ATGT cho hành khách; từ việc điều tiết giao thông tại bến xe, khu vực xung quanh bến xe đến quản lý, giám sát hoạt động của phương tiện.
Đồng thời, yêu cầu bến xe phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt hơn nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát về vé, không để tình trạng thu tiền mà không xuất vé cho hành khách, giám sát chặt chẽ việc thực hiện với các đơn vị vận tải đề xuất tăng giá vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách.
Ông Thành cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát giao thông, có phương án ứng phó ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ thành phố và khu vực quanh các bến xe; tạo giao thông thông suốt cho hành khách đến và rời bến.
Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, phạt nặng xe vận tải hành khách trá hình để đảm bảo TTATGT và sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đem lại thuận tiện nhất, hiệu quả cao nhất cho hoạt động của các bến xe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
Thái Minh
(Thanh tra) - Thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến thương hiệu Mailisa, đại diện Bộ Công an cho biết, Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án buôn lậu.
Thái Minh
Thái Minh
Ngô Tân
Đức Định
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt
Thu Huyền