Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hiếu
Thứ tư, 09/10/2024 - 17:56
(Thanh tra)- Hai nghi phạm mặc dù chỉ là kiến trúc sư, nhưng “nổ” mình có mối quan hệ, quen biết có thể thực hiện được chủ trương đầu tư dự án chung cư, sau đó lừa nạn nhân 3,3 tỉ đồng.
Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Anh Văn (SN 1978) và Võ Đăng Khoa (SN 1981, cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai nghi phạm lừa đảo. Ảnh: HH
Theo điều tra, Văn và Khoa nắm bắt các lô đất lớn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của chính quyền thành phố Đà Nẵng, trong đó có dự án chung cư Summit Thuận Phước tại lô đất 75-77 đường 3/2, quận Hải Châu,
Mặc dù hai nghi phạm chỉ là những kiến trúc sư nhưng khi gặp ông M.V.H (49 tuổi, trú Đà Nẵng), hai người “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng… của chung cư trên.
Tin lời, ông H đã đưa cho Văn và Khoa tổng cộng 3,3 tỉ đồng để “chạy”. Hai nghi phạm đã chiếm đoạt số tiền này rồi sử dụng vào việc tiêu xài, trả nợ cá nhân.
Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, đồng thời, thông báo ai là bị hại của Văn và Khoa thì liên hệ ngay để được xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ; việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, cấp giấy phép xây dựng cho dự án là thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, dựa trên cơ sở quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về sử dụng đất, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không có cá nhân nào có thể quyết định được việc này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra)- Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cổng TTĐT Bộ Công an
(Thanh tra) - Mục tiêu cuối cùng của các luận điệu xuyên tạc do các thế lực thù địch tạo ra là bôi nhọ lực lượng chức năng, phá hoại niềm tin và làm suy yếu tinh thần đoàn kết dân tộc. Bằng cách khẳng định sức mạnh của sự thật và củng cố khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ tạo ra "tấm khiên" vững chắc để đẩy lùi mọi âm mưu chia rẽ trong hoạn nạn.
B.S
Trung Hà
B.S
B.S
T.Vân
Vũ Hương
Hòa Bình
Hoàng Nam
Thu Huyền
Thu Huyền,
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Vũ Hương
Cổng TTĐT Bộ Công an
Hương Giang