Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/08/2011 - 05:07
(Thanh tra)- Chưa hết bàng hoàng về việc vợ chồng ông Phạm Văn Vinh và bà Vũ Thị Huyền, chủ Cty TNHH Vinh Hiền, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa vay tiền lãi của người dân hàng chục tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ, khiến an ninh trật tự trên địa bàn mất ổn định, cuộc sống người dân bị đảo lộn, thì nay tại đây lại xuất hiện thêm một vụ vỡ nợ khác, chủ nợ đã cao chạy, xa bay ...
Một mảnh đất đứng tên gia đình vợ chồng Lê Đình Kỳ và Lê Thị Thủy ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).
Vay 30 tỷ đồng buôn phế liệu
Theo tìm hiểu của PV, với thủ đoạn vay tiền để buôn bán phế liệu, vợ chồng Lê Đình Kỳ và Lê Thị Thủy (gọi tắt là gia đình Thủy Kỳ), trú tại khu phố 4, thị trấn Lam Sơn đã dùng lời lẽ ngon ngọt vay của hàng trăm hộ dân các địa phương với số tiền khá lớn. Ban đầu sự việc diễn ra trong im lặng, mãi đến ngày mùng 6, 7, 8 tháng 3/2011, trên địa bàn thị trấn Lam Sơn xảy ra việc nhiều người tập trung tại gia đình Thủy Kỳ đòi nợ, gây rối loạn, mất an ninh trật tự. Sau đó, chính quyền địa phương phải điều động lực lượng công an giải quyết, thế nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.
Trước sự việc này, lãnh đạo UBND thị trấn Lam Sơn đã triệu tập gia đình Thủy Kỳ đến làm việc. Theo lời khai của Lê Thị Thủy, để kinh doanh, buôn bán phế liệu, gia đình bà đã vay tiền của nhiều hộ dân khoảng 30 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ của UBND thị trấn Lam Sơn, hộ cho gia đình Thủy Kỳ vay nhiều nhất là 180 - 530 triệu đồng, gia đình cho vay ít nhất từ 5 - 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị T. trú ở khu 4, thị trấn Lam Sơn cho biết: Dân chúng tôi chân lấm, tay bùn, nhẹ dạ, cả tin, tưởng gia đình Thủy Kỳ làm ăn phát đạt, vay mượn sòng phẳng, ai ngờ toàn bộ số tiền tích cóp được từ trước đến nay (137 triệu đồng) tôi đã cho gia đình Thủy Kỳ vay nhưng đến nay không lấy lại được. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi trốn nợ của gia đình Thủy Kỳ, xử lý nghiêm trước pháp luật”, chị T. nói.
Chủ nợ “cao chạy, xa bay”
Được biết, hiện nay vợ chồng Thủy Kỳ đã bỏ trốn khỏi địa bàn, khiến nhiều hộ dân bị quỵt nợ rất bức xúc đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng nhờ giải quyết. Theo biên bản lập ngày 8/3/2011 của UBND thị trấn Lam Sơn, sau khi tuyên bố vỡ nợ, gia đình Thủy Kỳ đã thỏa thuận bán nhà và đất tại khu 3, thị trấn Lam Sơn cho gia đình ông Thịnh Thủy khu 2, thị trấn Lam Sơn với tổng số tiền 3 tỷ đồng; thế chấp một thửa đất tại khu 5 cho gia đình ông Mạnh Quỳnh khu 3, thị trấn Lam Sơn; bán một xe ô tô biển kiểm soát 36M - 4687 với giá 900 triệu đồng. Tuy nhiên, còn lại 7 thửa đất, trong đó có 4 thửa đất ở khu 4, 5, 6, thị trấn Lam Sơn; 1 thửa đất tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc; 1 thửa đất xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; 1 thửa đất tại TP Thanh Hóa chưa sang tên, đổi chủ cho ai, gia đình Thủy Kỳ muốn được thanh lý để trả nợ. Thế nhưng, thấy tình hình phức tạp, chính quyền thị trấn Lam Sơn đã yêu cầu gia đình Thủy Kỳ không được chuyển nhượng số tài sản trên cho bất kỳ ai.
Ngày 17/7/2011, sau khi nhận được thông tin vợ chồng Thủy Kỳ bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Thọ Xuân thống kê tài sản của gia đình vợ chồng Thủy Kỳ để điều tra theo đơn thư tố cáo của công dân. Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn cho biết: Theo lời khai của gia đình Thủy Kỳ là vay nợ khoảng 30 tỷ đồng, thế nhưng trên thực tế số tiền vay còn lớn hơn. “Vụ việc diễn ra trên địa bàn đã khá lâu rồi, thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy có tín hiệu gì từ phía cơ quan chức năng”, ông Tú nói.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Văn Biền, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Sau khi biết thông tin vợ chồng Thủy Kỳ vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện đã phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đang điều tra, làm rõ vụ việc này.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Thành Công
Cảnh Nhật
Giang Sơn
Trần Quý
T.Thanh
Hòa Bình
Trần Quý
Bài và ảnh: Bảo Anh
Phú Đức
Quảng Nghĩa
Dương Nguyễn
Quốc Huỳnh