Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Linh
Thứ hai, 28/03/2022 - 21:58
(Thanh tra) - Ngày 28/3, UBND huyện Bảo Lâm cho biết, đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Lộc Phú để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của người đứng đầu chính quyền địa phương do để xảy ra phá rừng.
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: CTV
UBND huyện Bảo Lâm đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Phú để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của người đứng đầu địa phương để xảy ra vụ phá rừng tại khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc Phú thuộc lâm phần của Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý, bảo vệ.
Trước đó, liên quan đến vụ phá rừng trên, UBND huyện Bảo Lâm cũng giao Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương phối hợp với các ngành có liên quan hoàn tất các hồ sơ, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, các đối tượng chủ mưu, tiếp tay... vụ việc phá rừng tại Tiểu khu 613, Lộc Phú theo đúng quy định.
Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm cũng nhấn mạnh, phải xử lý cương quyết, nghiêm minh, không có vùng cấm. Ngoài ra, khi phát hiện các vụ việc khẩn trương thông tin cho lãnh đạọ huyện để biết, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, xây dựng chuyên án đẩy đuổi, triệt phá các băng nhóm lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là khu vực xã Lộc Ngãi, Lộc Phú.
Bên cạnh đó, giao Hạt Kiểm lâm, UBND xã Lộc Phú báo cáo công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp khi để xảy ra vụ việc phá rừng nêu trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, chủ động phối hợp với Công an huyện, các ngành có liên quan trong quá trình điều tra, xử lý vụ vi phạm.
Ngoài ra, UBND huyện Bảo Lâm cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Hạt trường Hạt Kiểm lâm lý do để xảy ra vụ việc phá rừng tại khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc Phú. Đồng thời, yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm báo cáo lãnh đạo ngành và tạm đình chỉ công tác để tổ chức kiểm điểm đối với ông Hồ An Khang, kiểm lâm phụ trách địa bàn để xảy ra vụ việc phá rừng mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Trước đó, ngày 17/3, các lực lượng chức năng gồm: Công an huyện Bảo Lâm, Hạt Kiểm lâm huyện và Đội Kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) đã mật phục bắt quả tang vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc phú
Vào thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt giữ quả tang Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) và Phan Văn Thanh (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) đang điều khiển 1 máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ trước đó.
Kiểm tra, xác minh tại vị trí nói trên, bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận tổng diện tích rừng bị phá khoảng 1,9 ha. Trạng thái rừng bị phá hầu hết là rừng lá rộng nguyên sinh với các loại gỗ thuộc nhóm B và gỗ tạp. Ngoài ra, còn có hàng chục gốc gỗ thông 3 lá hàng chục năm tuổi. Số diện tích rừng bị phá này thuộc quy hoạch lâm nghiệp, đối tượng rừng sản xuất.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, diện tích 1,9 ha rừng bị phá tại Tiểu khu 613 nằm trong tổng diện tích 104,73 ha được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Doanh nghiệp Tư nhân Anh Hải triển khai dự án đầu tư quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi tại xã Lộc Phú vào năm 2008. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, dự án không mang lại hiệu quả, thông qua công tác kiểm tra toàn diện, tháng 7/2019, UBND huyện Bảo Lâm đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích dự án của Doanh nghiệp Tư nhân Anh Hải theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 29 - 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 361 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, tạm giữ 12 phương tiện.
Hương Trà
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/10/2025 - 30/3/2026), TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 16.019 vụ, thụ lý mới 69.959 vụ; đã giải quyết 39.117 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,5%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 8.985 vụ, số vụ giải quyết tăng 4.041 vụ.
Nam Dũng
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Minh Nghĩa
Thu Huyền
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh