Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/12/2013 - 14:17
(Thanh tra) - Do không đồng tình với phương án đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Sân Golf Xuân Thành nên từ sáng sớm ngày 10/12, hàng trăm người dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân đã tập trung để phản đối.
Một người dân quá khích bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh Trần Quốc

Dự án Sân Golf Xuân Thành được quy hoạch vào năm 2008, vớidiện tích 112ha, nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Thành và Cổ Đạm, với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổphần Hồng Lam - Xuân Thành làm chủ đầu tư.6 giờ sáng ngày10/12, nhà thầu tiến hành làm lễ động thổ và cho máy móc san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không thể tiến hành côngviệc do bị người dân ngăn cản, thậm chí tấn công.Nhiều người dân tụ tập phản đối từ sáng sớm. Ảnh Trần QuốcTheo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, lý dongười dân tụ tập để phản đối dự án vì họ chưa thống nhất về phương ánđền bù. “Hiện vẫn còn 16 hộ dân chưa nhận được tiền đền bù và nhiều hộ dân vẫnchưa nhận hết. Chúng tôi chưa đồng tìnhvề phương án đền bù vì áp giá như hiện nay là quá rẻ,trong khi người dân chủ yếu làm nông nghiệp, giờ không có đất thì lấygì làm ăn. Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi đất” - bà Lê ThịNguyệt xóm 6, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân cho biết.Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Xuân có sự hỗ trợ của lựclượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 chiến sỹ cùng nhiều phương tiệnhỗ trợ đến bảo vệ tại khu vực dự án đang chuẩn bị thi công. Mặc dùchính quyền địa phương đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền, thuyết phục nhưngngười dân không chịu nghe mà vẫn tiếp tục tập trung hò hét, la ó cản trở đơn vịthi công. Sự việc càng trở nên xấu đi, khi hàng trăm người dân và lực lượngchức năng xảy ra xô xát khiến nhiều người bị thương phải đi nhập viện, trong đócó 1 chiến sỹ công an bị đứt gân tay.Trao đổi với PV BáoThanh tra, ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Từ năm2010 trở về sau, giá đền bù là áp dụng theo Nghị định 197 và Quyết định 33 củaUBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, mức áp giá đền bù là hơn 17 triệu đồng/sào. Đến tháng8/2010, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 69, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyếtđịnh hỗ trợ thêm cho người dân, cụ thể 13 triệu đồng/sào gọi làtiền hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Nhưng người dân vẫn chưa đồngtình. Tiếp đó, đến năm 2012, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thêm cho người dân, UBNDtỉnh quyết định hỗ trợ thêm 12 triệu đồng/sào. Hiện đã có 364 hộ dân nhận bồi thường (giá là 17 triệu đồng/sào), còn tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếmviệc làm thì còn 14 hộ vẫn chưa chịu nhận”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thuyết phục người dân để họ tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoạt động. Đây là dự án du lịch sinh thái lớn nhất Bắc miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như đời sống của người dân” - ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết.
Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Hải Hà
Trần Kiên
Trần Quý
Văn Thanh
Thùy Dương
Hương Giang
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Hương Giang
Uyên Phương
Văn Thanh
Thái Nam