Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại tướng Phan Văn Giang: Nhiều gia đình có điều kiện muốn con em vào bộ đội

Hương Giang

Thứ ba, 04/08/2026 - 12:35

(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, có địa phương đạt gần 30-40%. Nhiều gia đình có điều kiện muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn con em vào bộ đội để rèn luyện, được Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ khi phát biểu tại tổ ở Quốc hội sáng 4/8.

Sau khi nghe tờ trình, thẩm tra ở hội trường, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau khi nghe tờ trình, thẩm tra ở hội trường, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Nêu ý kiến, các đại biểu tán thành sửa đổi, bổ sung 9 luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Về Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) tán thành chức danh Chính trị viên phải do sĩ quan quân đội đảm nhiệm, không nên giao cho Bí thư cấp xã.

Chung mối quan tâm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng nhất trí với đề xuất Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm.

Quy định này, theo ông Long, là cần thiết nhằm chính quy hóa, làm rõ chức danh chỉ huy mà không ảnh hưởng đến vai trò của cấp ủy địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Ảnh: quochoi.vn

Với Luật Nghĩa vụ quân sự, đại biểu Long tán thành các nội dung sửa đổi. Song, ông trăn trở về chế độ nghĩa vụ quân sự khi hàng năm có khoảng hơn 1 triệu thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự nhưng quy mô quân đội chỉ đáp ứng khoảng 6-7% cơ hội tham gia.

“Số lượng rất lớn người không có cơ hội tham gia nghĩa vụ quân sự đóng góp cho Tổ quốc thế nào khi đây là nghĩa vụ rất thiêng liêng”, đại biểu Long nêu vấn đề.

Ông ủng hộ phương án những người không có cơ hội tham gia quân đội cần có hình thức nào đó để có thể đóng góp cho Tổ quốc.

“Trước đây có ý kiến cho rằng quy định đóng góp bằng tiền sẽ dẫn đến việc người có tiền “chạy” nghĩa vụ, không phải đi lính. Nhưng tôi cho rằng không phải vậy”, đại biểu Long nêu.

Dẫn quy định một số nước, ông đề nghị nghiên cứu hình thức, biện pháp để công dân đóng góp bằng nhiều hình thức cho Tổ quốc nhằm tạo nguồn lực và đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng nhằm đáp ứng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh gọn, mạnh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trước đây, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có ba công chức, nhưng hiện nay biên chế sẽ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, nhiều gia đình có điều kiện muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Ảnh: quochoi.vn

Hiện nay Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp kiêm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Một số ý kiến đại biểu đề xuất bố trí Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Nội dung này, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.

Đề cập Luật Nghĩa vụ quân sự, Đại tướng Phan Văn Giang, sau khi tuyển quân từ địa phương, các đơn vị quân đội luôn có bước khám chuyên sâu sức khỏe. Nếu phát hiện không đủ tiêu chuẩn, có trường hợp phải trả về hoặc bố trí công việc phù hợp với sức khỏe.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết hiện nay, dân quân thường trực hoặc thanh niên tình nguyện tại các đoàn kinh tế - quốc phòng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Nếu mở rộng thêm các thành phần khác, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu”, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Ông cũng nêu thêm thực tế hiện nay, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, có địa phương đạt gần 30-40%.

“Nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin.

Với Luật Phòng không nhân dân có đề xuất chuyển thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tàu bay không người lái, phương tiện bay khác cùng động cơ, cánh quạt, trang bị và thiết bị liên quan từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh.

Theo Đại tướng, giao cơ quan nào cấp phép cũng tốt, nhưng điều quan trọng là phải bảo đảm các điều kiện và quản lý được sau khi cấp phép.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng lưu ý, các phương tiện bay không người lái hoạt động hiệu quả ở tầm thấp, còn tầm trung (5-10km) hay tầm cao (trên 10km) thì hiệu quả không bằng, vì vậy “với phát triển kinh tế tầm thấp, ai cấp phép người đó phải chịu trách nhiệm về vùng trời, vùng biển”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sắp xếp trường học

Yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sắp xếp trường học

(Thanh tra) - Định hướng sắp xếp mỗi phường chỉ còn một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3, nhưng gồm nhiều điểm học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nếu giảm 11.000 trường sẽ giảm 11.000 hiệu trưởng, khi đó hiệu trưởng có thể làm giáo viên.

Hương Giang

13:14 04/08/2026
Đại tướng Phan Văn Giang: Nhiều gia đình có điều kiện muốn con em vào bộ đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Nhiều gia đình có điều kiện muốn con em vào bộ đội

(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, có địa phương đạt gần 30-40%. Nhiều gia đình có điều kiện muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Hương Giang

12:35 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm