Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/04/2013 - 07:53
(Thanh tra)- Một dự án (D.A) được Nhà nước đầu tư nhiều tỉ đồng để nạo vét, khơi thông tuyến luồng, kè lát chống sạt lở ở Thanh Hóa, đang bị cát tặc ngày đêm lợi dụng hút cát trái phép, gây thay đổi dòng chảy, sạt lở đất đai, hoa màu, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Cát tặc hút cát trái phép đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lạch Trường. Ảnh: Văn Thanh
Mất an ninh trật tự
D.A nạo vét sông Lạch Trường ở Thanh Hóa có tổng chiều dài 29km, đi qua địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc và TP Thanh Hóa. Tổng vốn Nhà nước đầu tư 765 tỉ đồng, còn lại là huy động các nguồn vốn khác. Mục tiêu của D.A là tiêu thoát lũ, tăng cường giao thông thủy nội địa, kè 2 bên, kiên cố hóa một số đoạn xung yếu…
Thế nhưng, khi D.A đang trong quá trình kiểm kê, chưa đền bù cho nhân dân thì dưới lòng sông Lạch Trường xuất hiện nhiều tàu công suất lớn lấy “danh nghĩa” là tàu của D.A nạo vét thi nhau hút cát trái phép đưa đi bán. Hằng ngày, nhiều địa điểm bãi bồi mà người dân trồng hoa màu, cây cối chưa được đền bù, tàu thuyền đã ngang nhiên đến hút cát, gây sạt lở, mất hoa màu khiến nhân dân rất bức xúc. Mặc dù chính quyền địa phương, nhân dân nhiều lần xua đuổi nhưng mọi việc vẫn chỉ như “đá ném ao bèo”.
Một người dân ở xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa, cho biết: “Đến nay, chúng tôi cũng mới chỉ nghe nói có D.A, chứ đã có ai về đền bù hoa màu, đất đai cho dân đâu. Thế mà, tàu của cát tặc cứ lợi dụng danh nghĩa nạo vét cho D.A ngang nhiên xông vào bãi trồng cây cối, hoa màu của dân để hút cát, gây mâu thuẫn nghiêm trọng. Có hôm, ông trưởng thôn phải loa lên truyền thanh “kêu gọi” nhân dân ra sông cầm đá, cầm gạch xua đuổi cát tặc. Mới đây nhất, khi cát tặc vào hút cát ở gần khu vực trồng màu của dân, ông Lê Văn Dân, trú ở xã Hoằng Anh, ra xua đuổi liền bị 1 nhóm người hung hãn đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu”.
Một người dân khác ở xã Hoằng Anh than phiền: Bức xúc về nạn cát tặc, chúng tôi lên hỏi chính quyền xã thì được trả lời liên hệ với cảnh sát giao thông đường thủy. Gọi điện cho cảnh sát giao thông đường thủy thì được trả lời về hỏi chính quyền. Quả bóng trách nhiệm cứ đá đi đá lại, cuối cùng dân chúng tôi chẳng biết kêu ai.
Địa phương khó dẹp cát tặc
Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh, xác nhận: Vụ việc ông Dân bị những người hút cát trái phép trên sông Lạch Trường đánh gây thương tích là đúng. Hiện Công an TP Thanh Hóa đang thụ lý hồ sơ giải quyết. Những hộ dân có hoa màu ở ven sông lo lắng cũng là đúng, bởi cát tặc hút hết đất, hoa màu thì sẽ không còn chứng cứ cho cơ quan chức năng đền bù nữa. Để dẹp nạn cát tặc, địa phương đã phối hợp với Đội Quy tắc đô thị TP Thanh Hóa xua đuổi, thế nhưng chỉ được 2 đến 3 ngày mọi việc đâu lại vào đấy. “Trên TP cũng đã có đoàn về kiểm kê đất đai, hoa màu nhưng đến nay vẫn chưa thấy đền bù cho dân”, ông Chiến nói.
Tại địa phận xã Hoằng Lý, mặc dù D.A nạo vét chưa được triển khai nhưng một số tàu thuyền vẫn nổ máy vươn vòi “bạch tuộc” hút cát trái phép, phá vỡ luồng lạch, gây ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Hùng Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Lý, cho hay: D.A nạo vét sông Lạch Trường đã và đang được đánh giá tác động môi trường, còn việc đền bù cho dân vẫn chưa được tiến hành. Chúng tôi cũng nhận được một số ý kiến phản ánh về tình trạng cát tặc hoành hành ở sông Lạch Trường, địa phương đã giải thích cho dân hiểu cái khó của chính quyền địa phương về việc dẹp nạn cát tặc.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trần Nhật Thành, Giám đốc Ban Quản lý D.A Giao thông II (Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa) cho biết: D.A nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ ngã ba Tuần đến cửa Lạch Sung được Giám đốc Sở Giao Thông Vận tải phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 25/7/2012. Theo đó, liên doanh Công ty TNHH Cường Thịnh Thi - Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thành Nam - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Miền Trung trúng thầu thi công. Hiện tại, nhà thầu chưa triển khai thi công nạo vét sông, lý do Hội đồng Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa chưa kiểm kê, đền bù xong nên chưa có mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu. Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, có một số tàu thuyền lợi dụng danh nghĩa phục vụ D.A (không phải nhà thầu thi công) hút cát trái phép, gây lo lắng cho nhân dân. Trước thực trạng trên, để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tránh các đối tượng lợi dụng triển khai nạo vét tham gia hút cát trái phép, ngày 24/1/2013, Ban Quản lý D.A Giao thông II đã có văn bản gửi các địa phương có D.A đi qua phối hợp, phát hiện ngăn chặn các đối tượng nạo hút cát trái phép.
Tuy nhiên, đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, mọi việc vẫn “án binh bất động”. Cát tặc vẫn ngang nhiên hoành hành trên sông Lạch Trường còn các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thì chưa ra tay giải quyết triệt để.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 65 vụ/155 bị can tội mua bán người; 55 vụ/168 bị can tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 101 vụ/379 bị cáo về các tội mua bán người và các tội liên quan; đã xét xử 53 vụ/172 bị cáo.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Từ tuyên truyền, quán triệt chỉ đạo đến gắn phòng, chống mua bán người với thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh Sơn La đang chủ động phát huy chức năng của ngành để phòng ngừa tội phạm từ sớm.
Trần Kiên
Trọng Tài
Trọng Tài
PV
Dương Nguyễn
PV
Dương Nguyễn
Hải Hà
Thanh Lương
Thanh Nhung
PV
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Thanh Hoa