Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ hai, 01/09/2025 - 07:45
(Thanh tra) - Chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân, lễ diễu binh, diễu hành A80 cùng các sự kiện văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò tương tự.
Người dân dùng kênh chính thống là VNeID vào mục "An sinh xã hội" đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc liên hệ trực tiếp với UBND, Công an xã, phường để nhận quà tặng theo chính sách tại Nghị quyết của Chính phủ. Ảnh: TM
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp nơi trên cả nước, từ Trung ương đến địa phương, đều sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng trọng thể, ý nghĩa như: Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành A80; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, concert “Việt Nam trong tôi”… thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
Lợi dụng sự háo hức được tham dự lễ diễu binh, diễu hành của người dân nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn rao bán giấy mời để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 31/8/2025, Công an TP Hà Nội cho biết, đã xử lý N.T.N (sinh năm 2008, trú tại Ninh Bình) về hành vi tải hình ảnh giấy mời, thẻ tham dự A80 trên mạng về chỉnh sửa và dùng tài khoản Facebook “Nguyễn Thành Nam” rao bán, chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu dùng giấy mời dự sự kiện A80 cùng các chương trình nghệ thuật liên quan.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Phan Hạnh Thương (sinh năm 1996, trú tại Hà Nội) cũng bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người khi rao bán trên Facebook giấy mời A80.
Đặc biệt, theo chính sách tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà 100.000 đồng/người cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện trọng đại và chính sách nhân văn này, tội phạm công nghệ cao đã giăng ra nhiều "bẫy" lừa đảo tinh vi, nhắm vào sự nhẹ dạ, cả tin của người dân.
Theo cảnh báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (Cục A05), các đối tượng đã giả mạo cán bộ Công an, nhân viên ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để gọi điện, nhắn tin, viện cớ hỗ trợ làm thủ tục nhận khoản tiền 100.000 đồng.
Sau đó, chúng yêu cầu người dân kết bạn Zalo và thực hiện cuộc gọi video call để trực tiếp hướng dẫn thao tác, thủ tục. Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, một thủ đoạn phổ biến khác là gửi các tin nhắn SMS giả mạo hoặc đường link lạ với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng" hay "điền thông tin để nhận tiền". Khi người dân click vào, các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng sẽ bị đánh cắp.
Không chỉ lợi dụng chính sách tặng quà, sự kiện A80, tội phạm còn mạo danh các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện lớn như "giải chạy chào mừng 80 năm Quốc khánh", "bán bạc thỏi khắc hình kỷ niệm", các chương trình nghệ thuật, concert… hướng tới Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 để lừa đảo.
Chúng tạo lập tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo, thậm chí làm giả "tích xanh" để tăng độ tin cậy, đăng tải thông tin quảng cáo hấp dẫn, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán chi phí tham gia.
Một số trường hợp, chúng còn dùng chiêu "lỗi chuyển tiền", "sai cú pháp" hoặc "tiền bị khóa" để lôi kéo nạn nhân nạp thêm tiền, tạo ra một vòng lẩn quẩn đến khi nạn nhân không còn khả năng chi trả.

Tặng quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9 là chính sách ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Ảnh: TM
Trước tình hình trên, Cục A05 và Công an các địa phương đã liên tiếp phát đi các cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác như:
1. Chủ động phòng tránh: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch thông qua các kênh chính thống như hệ thống VNeID, các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, UBND xã, phường và Công an địa phương.
2. Không cung cấp thông tin cá nhân: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Cảnh giác với đường link và ứng dụng lạ: Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không tải và cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.
4. Kiểm chứng thông tin: Khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống, cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương.
5. Trình báo kịp thời: Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo.
Với các chương trình, sự kiện cần tìm hiểu thông tin về tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký tham gia; kiểm tra "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook bởi các trang giả mạo (kể cả có tích xanh) thường mới được tạo lập hoặc đổi tên, vị trí của quản trị viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
Cùng với công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, lực lượng Công an đang phối hợp các bộ ngành, địa phương xử lý nghiêm hành vi mạo danh cơ quan nhà nước, phát tán tin giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường cảnh báo tới người dùng.
Việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa của người dân đối với các chiêu trò lừa đảo tương tự chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước những "cái bẫy" lừa đảo tinh vi, đặc biệt trong những dịp lễ lớn của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trên địa bàn xã U Minh (tỉnh Cà Mau) tình trạng khai thác đất dưới lòng sông, kênh, rạch vẫn còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gia tăng nguy cơ sạt lở… Trước tình hình đó, Đảng ủy xã U Minh đã có văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó, sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc bao che cho vi phạm.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong giai đoạn thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 20/11/2025 đến ngày 15/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 437 vụ với 664 đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Trà
Nam Dũng
Thái Nam
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn