Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Anh
Thứ ba, 30/09/2025 - 20:21
(Thanh tra) - 9 tháng năm 2025, trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 500 vụ tai nạn giao thông, làm 303 người chết, 319 người bị thương. Lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính 61.349 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng cảnh sát TP Cần Thơ làm việc với người vi phạm. Ảnh: Châu Anh
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ, 9 tháng năm 2025, toàn thành phố đã xảy ra 500 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 303 người tử vong và 319 người bị thương; trong đó, đường thủy đã xảy ra 8 vụ, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. So với năm 2024, số người bị thương do TNGT có giảm, nhưng số người tử vong tăng.
Trong đó, đường bộ chiếm tỉ lệ cao nhất với 492 vụ, làm chết 297 người, bị thương 317 người; đường thủy xảy ra 8 vụ, làm 6 người chết và 2 người bị thương.
Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn được xác định gồm: vi phạm phần, làn đường (47 vụ), thiếu chú ý quan sát (44 vụ), không làm chủ tay lái (37 vụ), chuyển hướng sai quy định (35 vụ). Ngoài ra, một số trường hợp liên quan đến rượu bia, vượt xe sai quy định và người đi bộ sang đường không an toàn.

Phòng CSGT thành phố Cần Thơ kiểm tra nồng độ cồn, chạy vượt quá tốc độ tại Quốc lộ 1A. Ảnh: Tạ Quang
Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.050 cuộc tuần tra, kiểm soát với gần 81.000 lượt cán bộ tham gia; lập biên bản 72.427 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 61.349 trường hợp với tổng số tiền hơn 120,7 tỉ đồng; tước trên 6.300 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 14.000 phương tiện. Ngoài ra, tước 6.387 giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn… trừ điểm giấy phép lái xe 5.709 trường hợp và tạm giữ 14.193 phương tiện.
Để đạt được mục tiêu kéo giảm TNGT so với năm 2024, đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2025; UBND thành phố Cần Thơ giao Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn, như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở quá tải, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng CSGT xử lý các trường hợp vi phạm giao thông xe ô tô đi vào đường có khung giờ cấm. Ảnh: laodong.vn
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận; đồng thời tập trung xử lý các điểm ùn tắc, điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
Mặt khác, chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong thời gian qua mà cử tri, địa phương, các ngành đề xuất. Trong đó ưu tiên giải quyết các nội dung có liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm mất ATGT trên các Quốc lộ, tỉnh lộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trên địa bàn xã U Minh (tỉnh Cà Mau) tình trạng khai thác đất dưới lòng sông, kênh, rạch vẫn còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, gia tăng nguy cơ sạt lở… Trước tình hình đó, Đảng ủy xã U Minh đã có văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó, sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc bao che cho vi phạm.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong giai đoạn thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 20/11/2025 đến ngày 15/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 437 vụ với 664 đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Dương Nguyễn
Chu Tuấn
Hương Trà
Nam Dũng
Thái Nam
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Giang Sơn
Đăng Tân
Thu Huyền