Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/08/2011 - 10:25
(Thanh tra) - Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp. Các lĩnh vực thu gom, quản lý, xử lý chất thải, khai thác khoáng sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học… đều có những sai phạm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân.
Lực lượng Cảnh sát Môi trường Thanh Hóa kiểm tra rác thải tại một bệnh viện
Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 221 vụ phạm pháp và vi phạm môi trường, phạt tiền gần 800 triệu đồng; chuyển cơ quan chức năng xử lý 95 trường hợp, phạt tiền gần 600 triệu đồng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Điển hình là các vụ: Ngày 13/8/2010, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cuốc của Công ty Khoa Vạn Long và Công ty Trương Minh Huệ đang hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép trên sông Mã, thuộc địa phận huyện Bá Thước, xử phạt 140 triệu đồng. Trước đó, ngày 8/9/2010, kiểm tra, bắt giữ xe ô tô 58T- 0545 do Huỳnh Thị Tâm là chủ hàng đang vận chuyển trái phép 1.017kg động vật hoang dã, phạt tiền 225 triệu đồng. Bắt giữ Thiều Văn Giang, thu gom, tập kết trái phép tại nhà 197kg động vật hoang dã, phạt tiền 50 triệu đồng…
Ngoài công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng Cảnh sát Môi trường còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý một số vụ việc gây bức xúc về môi trường như: Khắc phục việc các phương tiện vận chuyển đất, cát rơi vãi trên đường giao thông gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông; nạn kinh doanh, khai thác cát trái phép tại các lưu vực các sông; vứt chất thải nguy hại xuống sông, ngòi, kinh doanh, sản xuất gây ô nhiểm môi trường…
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự quyết tâm chính trị cao cùng với cách "đánh" linh hoạt, đổi mới của chỉ huy các đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc bắt giữ, xử lý vi phạm chặt chẽ, duy trì an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Ngày 16/4, tại trụ sở Công an xã Phúc Thịnh, Đoàn kiểm tra số 59-7 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội do Đại tá Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Công an xã Phúc Thịnh.
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Hương Trà
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý
Hương Trà
Hương Giang
Văn Thanh