Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt các đối tượng làm giả giấy phép lái xe

Thứ hai, 23/09/2013 - 22:33

(Thanh tra)- Ngày 23/9, Công an huyện Đắk Pơ cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga (36 tuổi), trú tại xã Cư An, huyện Đắk Pơ khi đang nhận hồ sơ làm giấy phép lái xe mô tô giả cho một số người dân trên địa bàn huyện.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Đắk Pơ phối hợp cùng Công an TP Pleiku tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đàm Văn Cường (59 tuổi), trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku. 

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ một số lượng lớn giấy phép lái xe mô tô giả và hồ sơ, giấy tờ liên quan. 

Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, do có quen biết với một số đối tượng trong đường dây chuyên làm giấy tờ giả, nên đã đi thu gom ảnh, chứng minh nhân dân của những người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe nhưng không muốn đi đào tạo để hưởng tiền hoa hồng. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, các đối tượng tiếp tục chuyển qua tay một đối tượng khác (chưa rõ danh tính) để làm giả giấy phép lái xe.


Với thủ thuật này, trong giai đoạn 2011 - 2013, các đối tượng trên đã cấu kết với các đối tượng khác làm giả hàng trăm giấy phép lái xe mô tô bán cho những người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Hiện Công an huyện Đắk Pơ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Trung Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm