Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiểm tra công tác chống buôn lậu tại Vùng Cảnh sát biển 4

Cảnh Nhật

Thứ sáu, 17/04/2026 - 18:14

(Thanh tra) - Chiều 17/4, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thái

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên biển.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền; thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O, hơn 230 tấn phân bón đạm Urê, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản các loại. Tổng trị giá ước tính hơn 35 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, bắt giữ và xử lý 124 vụ với 128 tàu; tịch thu hơn 17 tấn hải sản và hơn 419.000 lít dầu D.O; xử phạt vi phạm hành chính 111 vụ với 115 tàu, tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an và chính quyền địa phương; kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp hoạt động trên biển được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thái

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian qua.

Theo ông Vương Trường Nam, vùng biển Tây Nam tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động buôn lậu còn diễn biến khó lường, đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao năng lực nắm, dự báo tình hình; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, cần chú trọng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, không để hình thành các điểm nóng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu trên vùng biển Tây Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kiên trì bám biển, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh tại khu vực Tây Nam của Tổ quốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm