Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Minh
Thứ hai, 22/09/2025 - 17:05
(Thanh tra) - Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ năm 2024 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 30 vụ án, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị VMS tàu cá vi phạm. Ảnh: Công an An Giang
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng kiểm ngư và các ngành chức năng kịp thời xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Song song đó, công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh hành vi vi phạm về khai thác IUU luôn được chú trọng.
Theo thống kê, từ năm 2024 đến nay, Công an An Giang đã khởi tố 30 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm IUU, trong đó có 6 vụ đã được đưa ra xét xử. Đây là minh chứng cho sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong xử lý vi phạm về khai thác IUU.
Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu cá KG-94952-TS và KG-90021-TS thường xuyên mất tín hiệu kết nối thiết bị VMS khi hoạt động gần khu vực Phú Quốc. Qua xác minh ban đầu xác định có dấu hiệu cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Vụ việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Một số vụ điển hình khác cũng được xử lý nghiêm, như trường hợp thuyền trưởng tàu KG-95542-TS bị khởi tố vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sau khi cùng tàu KG-95541-TS khai thác trái phép tại vùng biển Thái Lan. Đây là hành vi kết hợp giữa khai thác bất hợp pháp và đưa người ra nước ngoài trái phép.
Theo Công an tỉnh An Giang, tình trạng ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp tiếp nhận 60 ngư dân bị nước ngoài trao trả, gồm 48 trường hợp từ Indonesia và 12 trường hợp từ Thái Lan, sau đó bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, xử lý theo quy định.
Để chủ động phòng ngừa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu. Tính đến nay, đơn vị đã phổ biến pháp luật cho 78 công dân, trong đó có 35 ngư dân từng vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Nội dung tập trung vào Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản; vận động ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vô hiệu hóa, làm gián đoạn thiết bị hành trình (VMS); kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân móc nối đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về chống khai thác IUU.
Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển Việt Nam và một số quốc gia lân cận; khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm nâng cao nhận thức cho chủ tàu, ngư dân, gia đình có người đi biển…
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các ngành chức năng và sự đồng thuận của ngư dân, An Giang đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế cho người dân và bảo đảm an ninh, chủ quyền biển đảo, chung tay cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025 là một năm đầy biến động với Công an Thái Nguyên khi vừa phải đối diện với cuộc chuyển mình lịch sử về tổ chức, vừa căng mình chống chọi với thiên tai khắc nghiệt.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.
Hương Trà
Hương Trà
Nhật Minh
Thái Hải
Nguyệt Dũng Huy
Bùi Bình
Bảo Anh - Dương Nguyễn
H.T
Lan Anh
Trang Nguyệt
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Ngọc Trâm
Thái Minh