Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Minh
Thứ bảy, 05/07/2025 - 16:04
(Thanh tra) - Hàng ngày, Nguyễn Đình Lượng điều khiển xe mô tô đến các khu dân cư, rải các tờ rơi có in số điện thoại. Lượng cho vay số tiền từ 1 đến 30 triệu đồng, với lãi suất từ 243% đến 304%/năm.
Bị can Nguyễn Đình Lượng. Ảnh: Công an An Giang
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Lượng (sinh năm 2001, ngụ phường Hồng Thái, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Đình Lượng đến sinh sống tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).
Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, hàng ngày, Lượng điều khiển xe mô tô đến các khu dân cư, rải các tờ rơi có in số điện thoại. Lượng cho vay số tiền từ 1 đến 30 triệu đồng, trả tiền gốc và lãi suất theo ngày, từ 40 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/ngày, thời gian trả tiền từ 24 ngày đến 30 ngày, lãi suất từ 243% đến 304%/năm.
Qua xác minh, điều tra ban đầu, Lượng đã cho 12 người vay, với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 45 triệu đồng. Khám xét tại nơi ở của Lượng, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp triệt phá, bắt giữ các nhóm đối tượng chuyên rình rập, trộm cắp tài sản giá trị lớn bên trong các xe ô tô đỗ trước cửa nhà dân.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biển Tây Nam.
Đức Thái
Minh Tân
T.H
Hương Trà
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng