Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang: Hơn 15.000 trường hợp vi phạm giao thông ghi nhận qua camera AI

Cảnh Nhật

Thứ hai, 04/05/2026 - 21:01

(Thanh tra) - Sau một năm vận hành thử nghiệm, hệ thống camera AI đã ghi nhận hơn 15 triệu lượt người ra vào đảo Phú Quốc, phát hiện hơn 15.000 trường hợp vi phạm giao thông và hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết đối tượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Công an An Giang

Chiều 4/5, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số tại đặc khu Phú Quốc.

Hội nghị do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 3 chuyên đề gồm: Tổng quan về Quyết định 502/QĐ-TTg và dự thảo kế hoạch của Bộ Công an triển khai thực hiện; thực hiện kế hoạch triển khai mô hình thí điểm hệ thống camera AI trên địa bàn Phú Quốc; tổng quan về mô hình kiến trúc hệ thống camera AI kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát, điều hành đô thị.

Sau một năm vận hành thử nghiệm, mô hình thí điểm hệ thống camera AI giai đoạn 1 đã phát huy ưu điểm vượt trội trong việc nhận diện hình ảnh chính xác, phản ứng nhanh, giám sát trọng điểm, hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hệ thống đã ghi nhận hơn 15 triệu lượt người ra vào đảo, phát hiện hơn 15.000 trường hợp vi phạm giao thông và hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết đối tượng trong các vụ án nghiêm trọng.

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công an An Giang

Trong năm 2026, Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thống nhất lộ trình triển khai mô hình thí điểm giai đoạn 2, nâng cấp hệ thống, sử dụng “AI camera xử lý tại biên”, là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp triển khai thí điểm 5 trạm công dân số tại các vị trí trung tâm, khu du lịch, khách sạn nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và khách du lịch tiếp cận các dịch vụ thuộc nhóm thủ tục hành chính công, y tế, tài chính - tiện ích dân sinh, du lịch số.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị liên quan chủ động rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống camera AI và các nền tảng, đề xuất phương án mở rộng, nâng cấp; triển khai hiệu quả mô hình điểm, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Đồng thời, chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là xây dựng Phú Quốc trở thành mô hình điểm trong tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh, xử lý vi phạm, điều hành giao thông gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Lào Cai: Lan tỏa điển hình đẩy lùi ma túy từ Công an xã Bảo Thắng

Công an Lào Cai: Lan tỏa điển hình đẩy lùi ma túy từ Công an xã Bảo Thắng

(Thanh tra) - Bằng cách làm chủ động, sáng tạo, Công an xã Bảo Thắng đã trực tiếp lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy” đến hơn 8.900 hộ dân. Đây là mô hình điển hình đang được Công an tỉnh Lào Cai lan tỏa, góp phần đưa mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ bình yên cơ sở.

Trọng Tài

18:11 13/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm