Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

15 năm tù cho đôi vợ chồng “giúp” tội phạm người Trung Quốc trốn truy nã

Q. Đông

Thứ hai, 22/11/2021 - 22:06

(Thanh tra) - Hai vợ chồng Tạ Văn Thuấn và Bùi Thị Thùy Dung “trợ giúp” tích cực cho 2 đối tượng tội phạm trốn truy nã người Trung Quốc có giấy tờ tùy thân tại Việt Nam đã bị tòa tuyên án 15 năm tù giam về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

HĐXX đã tuyên án nghiêm với hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo. Ảnh: CTV

Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Tạ Văn Thuấn (SN 1973, trú tại xã Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội), nguyên công an viên xã Trầm Lộng, mức án 7 năm tù và Bùi Thị Thùy Dung (SN 1974, vợ Thuấn) bị tuyên phạt 8 năm tù về hai tội danh "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Li Shao Long (SN 1987) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng và và Liu Jian Min (SN 1979) 3 năm tù về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Li Shao Long bị Công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Đối tượng Li Shao Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Năm 2011, một số người bạn của Li Shao Long là người Việt Nam đã giúp đối tượng mở cửa hàng mua bán quần áo Trung Quốc tại khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng sau đó đã nảy sinh tình cảm với nhân viên của mình là Đặng Thị Hương (ở Ứng Hòa, Hà Nội). 2 người có 2 con chung.

Đến năm 2015, Hương mới biết Long là đối tượng đang bị công an Trung Quốc truy nã. Lúc này, Long nhờ bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ của Hương) làm cho Long chứng minh nhân dân Việt Nam để cư trú tại Việt Nam. Li Shao Long đã đưa cho bà Hưng 15 triệu đồng để lo thủ tục.

Đặng Thị Hương sau đó đã nhờ Tạ Văn Thuấn (thời điểm đó là công an viên phụ trách thôn Cao Minh, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa) và vợ là Bùi Thị Thùy Dung làm thủ tục xác nhận để Li Shao Long làm chứng minh nhân dân mang tên Đặng Tiến Hiệp.

Thuấn và Dung đồng ý, làm đơn xin cấp mới chứng minh nhân dân, dán ảnh của Li Shao Long lên đơn, đưa cho Phó trưởng Công an xã Trầm Lộng ký tên, đóng dấu xác nhận. Sau đó, các đối tượng đưa Li Shao Long lên Công an huyện Ứng Hòa làm thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân.

Có chứng minh thư nhân dân, Li Shao Long đã sử dụng để làm thủ tục và được cấp hộ chiếu Việt Nam. Đối tượng đã sử dụng hộ chiếu mang tên Hiệp nhưng ảnh trên hộ chiếu là của mình để hai lần xuất cảnh đi Thái Lan, mở tài khoản tại 2 ngân hàng, xin làm việc tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh.

Đối với Liu Jian Min, cơ quan tố tụng xác định, năm 2018, Li Shao Long và Hương gặp Liu Jian Min, biết đối tượng này đang bị công an Trung Quốc truy nã quốc tế về tội "lừa đảo". Tháng 12/2019, Min nhiều lần đưa cho Hương tổng số tiền 400 triệu đồng để nhờ giúp làm căn cước công dân Việt Nam.

Nhận tiền, Hương đã nhờ Bùi Thị Thùy Dung, Dung tiếp tục trao đổi với chồng là Tạ Văn Thuấn làm căn cước công dân mang tên Đặng Thị Hương cho Liu Jian Min sử dụng. Có căn cước công dân mang tên Hương, đối tượng đã đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh và mở tài khoản tại ngân hàng.

Trung tuần tháng 12/2020, Liu Jian Min bị Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) bắt giữ. Đầu tháng 1/2021, Li Shao Long bị Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) bắt giữ. Từ đây, hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Tạ Văn Thuấn, Bùi Thị Thùy Dung bị phát giác.

Đối với bị can Đặng Thị Hương, hiện Hương không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc đưa nhận tiền của Hương với Bùi Thị Thùy Dung để làm chứng minh thư, căn cước công dân giả. Do hết thời hạn điều tra nên ngày 9/6/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đặng Thị Hương.

Đối với bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ đẻ Đặng Thị Hương) và Đặng Tiến Hiệp (anh trai Hương), do hai người này không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc giao nhận tiền cũng như vai trò của hai người này trong việc làm giả chứng minh thư. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu đối với Đặng Tiến Hiệp và Nguyễn Thị Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm