Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ ba, 09/12/2025 - 14:26
(Thanh tra) - Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành phiên trù bị Kỳ họp thứ Hai, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ND
Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Tuyên Quang là kỳ họp cuối năm và cũng là kỳ họp thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026. Sau sáp nhập, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xem xét thông qua nhiều nghị quyết lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách, chính sách an sinh xã hội và tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ chia 4 tổ thảo luận xem xét đối với nhóm các nghị quyết thuộc lĩnh vực khác nhau. Kỳ họp diễn ra từ ngày 9-11/12.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển của cả nước, tạo tác động lan toả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trong bối cảnh đó, Kỳ họp thứ Hai của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, tuy thời gian chỉ 3 ngày, nhưng là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, các đồng chí sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn về kinh tế, ngân sách, đầu tư công, đất đai, môi trường, văn hóa, xã hội, y tế, nội vụ…; sẽ thông qua hàng chục nghị quyết, trong đó nhiều nội dung có tầm chiến lược trong quản trị địa phương như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng năm 2026; xem xét Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công giai đoạn 5 năm 2026 - 2030; tổng kết công tác HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét báo cáo của các cơ quan Nhà nước; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn…

Lãnh đạo HĐND tỉnh Tuyên Quang chủ trì Kỳ hợp thứ Hai, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ND
Điều đó cho thấy sự kết nối, hòa nhịp cùng cả nước trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực, quyết tâm lập thành tích hướng đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị thiết thực cho nhiệm kỳ mới của chính quyền địa phương các cấp.
Nhìn lại năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, dù còn một số chỉ tiêu chưa như mong muốn, nhưng tỉnh Tuyên Quang cơ bản hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng khá; quy mô kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, du lịch tiếp tục phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng với nhiều sản phẩm đặc sắc, riêng có. Chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện với điểm nhấn quan trọng là hoàn thành Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Tuyên Quang chỉ còn 2 giờ); triển khai xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Phát triển văn hóa, xã hội và con người đạt được nhiều kết quả quan trọng; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Trong những kết quả nêu trên, có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh Tuyên Quang với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Điều rất đáng trân trọng đó là, sau khi thực hiện quyết sách của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, dù còn những khó khăn nhất định nhưng các đồng chí đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát những điểm mới và nội dung phân cấp mạnh mẽ của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời cụ thể hóa, phát huy kinh nghiệm đã có, vận hành bài bản, ổn định và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, chuyên nghiệp.
“Tôi cũng đánh giá cao và tán thành nhận định trong báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Tuyên Quang, đó là hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện rõ vai trò trung tâm trong tổ chức bộ máy chính quyền mới, chủ động thích ứng với các thay đổi về địa giới, nhân sự, cơ chế, đồng thời phát huy hiệu quả giám sát, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, các sở, ngành và cấp ủy Đảng các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong giai đoạn mới” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ND
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết thêm, hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. ngày 15/3/2026, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo bầu cử Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức bầu cử tại địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của toàn dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, tỉnh anh hùng, mảnh đất “phên dậu” biên cương, địa đầu của Tổ quốc. Và tôi cũng mong rằng, vào thời điểm này của năm 2026, khi tổng kết năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Tuyên Quang sẽ đón nhận những tin vui về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, là điểm đến hấp dẫn với vị thế, tầm vóc xứng đáng.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành phiên trù bị Kỳ họp thứ Hai, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trí Vũ
Trí Vũ
Trọng Tài
Trung Hà
Văn Thanh
Thu Huyền
Chính Bình
T. Minh
Trọng Tài
Trần Quý
Trọng Tài
Hương Giang
T. Minh
Chính Bình
Nam Dũng
Văn Thanh
Thu Huyền