Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ hai, 14/09/2026 - 15:02
(Thanh tra) - Sáng 14/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026, nhấn mạnh báo chí phải bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm gốc, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội của từng tác phẩm.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tham gia mạnh mẽ hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phát hiện, cổ vũ và lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Ảnh: MN
Hội nghị có chủ đề “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng tác viên và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.
Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MN
Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, đội ngũ cộng tác viên của Báo không chỉ là những người viết bài, cung cấp thông tin theo nghĩa thông thường mà còn gồm các đại biểu Quốc hội; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố; những người trực tiếp hoạt động trong các cơ quan dân cử; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”. Ảnh: MN
Đây là những người trực tiếp tham gia xây dựng, quyết định, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách; đồng thời thấu hiểu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với chính sách. Vì vậy, đội ngũ cộng tác viên được xác định là một mạng lưới trí tuệ, giúp kết nối nghị trường với thực tiễn, Trung ương với địa phương, cơ quan dân cử với cử tri và Nhân dân.
Theo Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền, đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những quyết sách đúng, những đạo luật tốt và các cơ chế đủ sức giải phóng nguồn lực. Tuy nhiên, một chính sách đúng chỉ thực sự có sức sống khi được Nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện. Ngược lại, quá trình xây dựng chính sách chỉ sát với cuộc sống khi tiếng nói từ thực tiễn được lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường: "Truyền thông chính sách cần đi trước một bước, đồng hành từ sớm, từ xa...". Ảnh: MN
Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, truyền thông chính sách cần đi trước một bước, đồng hành từ sớm, từ xa; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, dễ hiểu và thuyết phục.
Mỗi tác phẩm báo chí chất lượng không chỉ góp phần lan tỏa chủ trương đúng đắn, tạo đồng thuận xã hội mà còn giúp cử tri hiểu rõ hơn các quyết sách, đồng thời giúp cơ quan dân cử lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói của Nhân dân.
Đối với Khánh Hòa, truyền thông chính sách là cầu nối để người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia thực hiện những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các nhà báo và đội ngũ cộng tác viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu nhiều hơn nữa về vùng đất, con người, tiềm năng và khát vọng phát triển của Khánh Hòa.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Báo Đại biểu Nhân dân đạt được trong thời gian qua.
Nhắc lại những định hướng lớn đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí phải bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống xã hội, hơi thở của thời đại và những vấn đề thiết thực từ cơ sở, người dân, doanh nghiệp.
Hoạt động báo chí phải lấy Nhân dân làm gốc, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm kim chỉ nam; góp phần giúp người dân hiểu, tin tưởng và đồng hành với sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Cùng với đó, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa năng lượng tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong môi trường truyền thông số, báo chí cách mạng phải phát huy vai trò chủ lực, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng và các nền tảng số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu báo chí tham gia mạnh mẽ hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: MN
Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tham gia mạnh mẽ hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phát hiện, cổ vũ và lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
Đề cập chất lượng và tác động của tác phẩm báo chí, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cơ quan báo chí phải thực hiện đúng vai trò, tôn chỉ, mục đích. Điều quan trọng không chỉ là số lượng tin, bài đã đăng mà còn phải xem tác phẩm có được bạn đọc quan tâm hay không, tạo ra kết quả và hiệu quả xã hội như thế nào.
“Chúng ta phải nói đúng vai của mình”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, tính định hướng và sức lan tỏa của thông tin. Mỗi tin, bài, bức ảnh sau khi phát hành phải được nhìn nhận, đánh giá bằng hiệu quả và tác động thực tế đối với bạn đọc, cử tri và Nhân dân.
Đối với đội ngũ cộng tác viên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người tiếp tục giữ vững niềm đam mê, phẩm chất đạo đức và lập trường chính trị; năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh nhưng phải chuẩn xác, kỹ lưỡng, cầu thị; mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền; tạo điều kiện để các văn phòng và phóng viên thường trú hoạt động hiệu quả, đúng quy định, góp phần đưa chính sách, pháp luật đến với người dân.

Địa phương cần tạo điều kiện hơn nữa để văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động hiệu quả. Ảnh: MN
Trước phiên hội nghị chính thức, chiều 13/9, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Đổi mới tư duy truyền thông chính sách, từ nghị trường đến cuộc sống”. Các đại biểu thống nhất rằng truyền thông chính sách không thể chỉ là quá trình chuyển tải một chiều mà phải hình thành dòng chảy hai chiều giữa nghị trường và cuộc sống.
Theo đó, báo chí vừa có trách nhiệm chuyển hóa ngôn ngữ luật, ngân sách và nghị quyết thành những thông tin gần gũi, dễ hiểu, vừa phải đưa tâm tư, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trở lại quá trình hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách.
Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, cơ quan xây dựng chính sách cần chủ động cung cấp thông tin từ sớm, xác định rõ đối tượng chịu tác động và mở rộng không gian để người dân tham gia góp ý. Những ý kiến không được tiếp thu cần được giải trình công khai, nêu rõ lý do và căn cứ, qua đó củng cố niềm tin và tạo đồng thuận bền vững.
Người làm báo về chính sách cũng phải “thuộc bài”, hiểu rõ những vấn đề cốt lõi để giải thích đúng, phản ánh trúng và không làm sai lệch bản chất chính sách. Báo chí cần dám đặt những câu hỏi khó, phản ánh nơi chính sách chưa đến được với người dân và theo sát quá trình xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn.
Trong khuôn khổ hội nghị, Báo Đại biểu Nhân dân đã khen thưởng 5 tập thể và 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Báo năm 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 14/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026, nhấn mạnh báo chí phải bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm gốc, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội của từng tác phẩm.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
PV
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Trần Quý
B.S
Thanh Lương
Thiên Tâm
Theo TTXVN
T.Vân
Minh Nghĩa
Nguyễn Thanh
Văn Thanh