Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt nổi tiếng với công phu “truyền điện”. Dù vậy, tới nay, ông vẫn là thiên tài võ học bị… nghi ngờ. Nhiều người không tin vào những đoạn video ghi lại công phu thâm hậu của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt được đăng tải rộng rãi trên mạng.

Trong đó, môn đồ phái Vịnh Xuân Quyền, Pierre Francois Flores là người đã lên tiếng rất nhiều về điều này trong thời gian qua. Võ sư Flores cho rằng công phu của Huỳnh Tuấn Kiệt là… giả mạo. Ông còn muốn chứng minh nhận định của mình khi gửi lời mời thách đấu tới chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo.

Dù vậy, chia sẻ với phóng viên Dân Trí, võ sư Pierre Francois Flores tiết lộ rằng trận đấu giữa ông và Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không diễn ra như mong đợi của nhiều người. Tuy nhiên, ông cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ “tâm phục khẩu phục” nếu thất bại trước chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo.

Võ sư Pierre Francois Flores cho biết: “Tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ là người yêu võ thuật và chỉ ra những chiêu trò của Huỳnh Tuấn Kiệt. Nhưng nếu tôi thất bại trước ông ta thì không chỉ tôi, mà cả thế giới sẽ tôn ông ta như vị Thánh.

Đáng tiếc là trận đấu giữa tôi và Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không thể diễn ra bởi vì ông ta đã đưa ra điều kiện rằng tôi phải xin lỗi ông ấy cũng như các học trò”.

Võ sư Pierre Francois Flores năm nay 41 tuổi. Ông có quốc tịch Canada và là học trò của đại sư Nam Anh, chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân ở Canada (hay còn gọi là Vịnh Xuân Thống phái). Võ sư này đã có vài lần tới Việt Nam để giao lưu võ học.

Theo H.Long (Dân Trí)