Giải diễn ra từ ngày 09 - 15/09/2019.

Quang cảnh Giải Quần vợt Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2019 – VTF Masters 500 lần thứ 3 - Lạch Tray Cup 2019 

Ngoài điểm thưởng và cúp cho các tay vợt giành thành tích, các vận động viên (VĐV) còn được mức thưởng tiền mặt lên đến 500 triệu đồng. Theo đó, nhà vô địch đơn nam sẽ nhận được 70 triệu đồng, vô địch đơn nữ sẽ nhận 60 triệu đồng, vô địch đôi nam là 35 triệu đồng và vô địch đôi nữ là 30 triệu đồng. 

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam

Tại giải đấu này, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ trở lại đấu trường quốc nội trong màu áo mới của CLB Hải Đăng. Đồng thời, giải đấu cũng sẽ có sự góp mặt của các gương mặt nổi tiếng của làng quần vợt Việt Nam như: Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh – TP HCM), “vua đánh đôi” Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh – TP HCM), “lão tướng” Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng), “Tài năng trẻ” Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng), Trần Thuỵ Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP HCM). 

Các VĐV sẽ thi đấu ở 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết: Thành phố Hải Phòng luôn coi trọng công tác thể dục thể thao phục vụ cho sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân; phát huy nhân tố con người tạo sức mạnh và động lực phát triển đất nước.

Với mục đích “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hải Phòng đã tạo điều kiện phát triển các phong trào, hoạt động thể dục thể thao; quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao phát triển đúng hướng trên cơ sở ưu tiên các môn thể thao trọng điểm, nhất là các môn thể thao truyền thống mũi nhọn.

Giải Quần vợt Chuyên nghiệp Việt Nam – Cúp Lạch Tray năm 2019 là giải đấu với quy mô quốc gia, lần đầu tiên thành phố Cảng nhận quyền đăng cai mang tầm cỡ quốc gia.

Giải đấu với tính chuyên nghiệp cao sẽ thúc đẩy phong trào quần vợt Hải Phòng phát triển mạnh mẽ; đây cũng là điều kiện tốt cho các VĐV tăng cường thi đấu đạt thành tích cao.

Qua thành tích thi đấu, các địa phương sẽ đánh giá được xếp hạng các VĐV và đánh giá các huấn luyện viên.

Giải đấu cũng là cơ hội cho các VĐV chơi xuất sắc sẽ được tuyển chọn vào Đội Tuyển Quốc gia để tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30.

Kim Thành