>> Khai mạc Hội chọi trâu Báo Nông thôn ngày nay - Phúc Thọ 2014


Sau 31 trận đấu quyết tử của 32 ông trâu (16 trận vòng loại, 8 trận vòng 1/8, 4 trận Tứ kết, 2 trận Bán kết và trận Chung kết) diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/2), Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 đã kép lại với nhiều cảm xúc từ khâu tổ chức đến chất lượng của từng kháp đấu.


Ông trâu số 12 tử trận sau cú "hổ lao" của ông trâu số 14. Ảnh: TQ 

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hà Nội, song Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 đã thu hút được hàng vạn lượt khách đến tham dự; công tác an ninh trật tự, giao thông được bảo đảm một cách tuyệt đối; công tác phục vụ lễ hội cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.


Đặc biệt là sự cống hiến hết mình của 32 ông trâu tham dự hội. Với những miếng đánh hay, hiểm như: móc mắt, cáng hầu, vặn cổ, hổ lao, quật ngã đối phương của các ông trâu, vừa làm "thót tim" các ông chủ trâu vừa gây phấn khích cho du khách. Trận đấu thứ 4 của vòng 1/8, khán giả đã có phen "đứng tim" khi ông trâu số 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã bị tử trận sau cú đánh "hổ lao" của ông trâu số 14 của Công ty Tuấn Linh, thị trấn Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ.


Trận bán kết 1 giữa ông trâu số 17 của xã Hiệp Thuận - Phúc Thọ gặp ông trâu số 1 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) kéo dài 30 phút, với cách đánh "ăn miếng, trả miếng" đã để lại cho du khách nhiều cảm xúc. Cặp đấu này là cặp đấu duy nhất của lễ hội buộc Ban tổ chức áp dụng hình thức "kích nổ" bằng cách kéo thừng. Sau cú đánh quyết định của ông trâu số 17, ông trâu số 1 phải bỏ cuộc, nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho ông trâu số 17.


Trận đấu cuối cùng của giải là cuộc so tài giữa ông trâu số 25 của xã Sen Chiểu - Phúc Thọ và ông trâu số 17 của xã Hiệp Thuận - Phúc Thọ. Chỉ mất 6 giây, bằng một cú "hổ lao", ông trâu số 25 đã buộc đối thủ phải bỏ chạy để giành thắng lợi chung cuộc.

 Ông trâu vô địch. Ảnh: TQ

Kết quả giải đấu:

Trâu vô địch, ông trâu số 25 nhận được phần thưởng 3 lượng vàng SJC; trâu về Nhì, ông trâu số 17 được nhận phần thưởng 2 lượng vàng SJC; 2 giải trâu đồng hạng ba, mỗi trâu được nhận 1 lượng vàng SJC (ông trâu số 1 và ông trâu số 3).


Các giải thưởng phụ, mỗi giải 5 triệu đồng/trâu:

Giải Trâu gan dạ nhất thuộc về ông trâu số 1 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội).

Giải cặp trâu đánh hay nhất thuộc về cặp trâu số 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang) và trâu số 18 của ông Kiều Duy Huấn (Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ) thi đấu ở vòng loại ngày 22/2.

Giải Trâu có đòn đánh hiểm nhất thuộc về ông trâu số 14 của Công ty Tuấn Linh (Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ).  


Thịt ông trâu vô địch được bán với giá 2 triệu đồng/kg. Ảnh: TQ


Theo đánh giá của các chuyên gia sành sỏi về chọi trâu đến từ Đồ sơn (Hải Phòng), Hải Lựu (Vĩnh Phúc), Hàm Yên (Tuyên Quang), Nghĩa Lộ (Phú Thọ)..., nơi có hội chọi trâu truyền thống, Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 đã được tổ chức khoa học, công tác tuyển chọn, nuôi, dạy trâu công phu. Mặc dù là lần đầu tổ chức, song so với các hội ở các địa phương khác về quy mô, hình thức và chất lượng của các kháp đấu không hề thua kém.


Được biết, Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2015 sẽ được tổ chức vào dịp này năm sau.

Trần Quý