Săn người của đối thủ

Arsenal và Dortmund là đối thủ quen thuộc ở Champions League những năm gần đây. Mùa này, Dortmund đánh bại Arsenal 2-0 ở lượt đi vòng bảng Champions League. Dù vậy, HLV của hai đội đều dành sự tôn trọng lớn cho nhau. Juergen Klopp của Dortmund gọi Wenger là “Ngài Arsene Wenger”. Giáo sư người Pháp cũng rất đề cao Klopp khi gọi HLV của Dortmund là “Ông Juergen Klopp”.
 
Arsenal đang ráo riết săn Klopp vì tình hình của HLV này ở Dortmund rất tồi tệ. Được xem là ứng viên nặng ký nhất có thể soán ngôi vua Bundesliga của Bayern Munich, song đội bóng của Klopp hiện gần nhóm rớt hạng hơn là nhóm đầu. Cơ hội vô địch Đức chắc chắn không còn, nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn khi nội bộ Dortmund rối loạn vì cầu thủ chỉ trích nhau, hơn nữa có vẻ Klopp không còn kiểm soát nổi phòng thay đồ của CLB vùng Ruhr.
 
Khi Klopp quyết định ký hợp đồng đến năm 2018 với Dortmund, ông tin đội bóng này đủ sức mạnh tài chính và lực lượng tranh đua sòng phẳng với Bayern. Tuy nhiên, Dortmund đang bị chính Bayern “rút máu” không thương tiếc, khi Mario Goetze và Robert Lewandowski đã bỏ đội sang với nhà ĐKVĐ Đức. Chẳng những thế, Bayern còn thu hút nhân tài xuất sắc của các đội khác tại Đức, ví dụ Dante hay Manuel Neuer.
 
Trong bối cảnh đó, Dortmund đành phải “đầu hàng” ở Bundesliga. Trong khi đó, ở Champions League, họ cũng khó có khả năng tranh chấp ngôi vị cao nhất. Nghĩa là Klopp đứng ở ngã ba đường, nếu ở lại Dortmund sẽ khó có những danh hiệu lớn.
 
Về tiềm năng tài chính, Arsenal mạnh hơn Dortmund, vì thế đội có thể mua những ngôi sao đắt giá như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Wenger, ở thời điểm hiện nay Pháo thủ lại không có khả năng chạy đua vô địch Anh hoặc châu Âu. Wenger còn hợp đồng đến năm 2017, hơn nữa ông cũng khẳng định muốn ở lại đội bóng mà ông đã gắn bó gần 2 thập kỷ.
 
Arsenal không nỡ “đoạn tuyệt” quan hệ với Wenger, nhưng theo cây bút uy tín Martin Samuel của tờ Daily Mail thì “tốt nhất Wenger nên chuyển sang một bộ phận khác, ví dụ giữ vai trò giám đốc điều hành Arsenal, nhường vai trò huấn luyện cho Klopp”.
 
 
Giống nhau nhiều mặt
 
Klopp và Wenger ngưỡng mộ nhau vì cả hai cùng yêu thích lối chơi tấn công đẹp mắt, hơn nữa cùng có năng khiếu đào tạo trẻ. Ngoài ra, khi cần họ cũng rất cương quyết bán đi những cầu thủ cao giá nhưng không còn phù hợp với đội bóng. Klopp được xem là sự thay thế hoàn hảo nhất cho Arsenal, sẽ không giống điển hình thất bại như David Moyes kế nhiệm Alex Ferguson ở M.U. Khác biệt là Moyes chưa hề đạt đến thành tích cao nhất ở đấu trường quốc nội hoặc quốc tế, trong khi Klopp từng vô địch Đức và vào đến chung kết Champions League.
 
Vào lúc này, Arsenal cần làm hai việc nếu muốn có Klopp. Thứ nhất, mong cho Dortmund tiếp tục sa sút. Thứ hai, mong Wenger tự giác “thoái vị”. Cả hai việc này đều không đơn giản, nhưng Arsenal cần nhanh chóng và cương quyết nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ một trong những HLV hay nhất, và quan trọng là phù hợp nhất, với đội chủ sân Emirates.
 
So với những cái tên như Steve Bould (hiện là trợ lý của Wenger), Roberto Martinez (Everton) hay Ronald Koeman (Southampton) thì Klopp sáng giá hơn nhiều. HLV này cũng được nhiều CLB lớn của Anh như M.U, Man City, Liverpool dòm ngó nên Arsenal sẽ càng khó chiêu mộ nếu cứ chần chừ không quyết.

Arsenal cần Klopp để giữ chân Oezil
 
Việc Klopp có làm HLV Arsenal hay không sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mesut Oezil. Nếu Klopp không đến, nhiều khả năng Oezil sẽ rời Arsenal trong tháng 1 tới hoặc mùa Hè sang năm.

Theo Tâm Lê/Bongdaplus.vn