Theo chiến lược gia 69 tuổi người Serbia, người từng ba lần dẫn dắt Singapore giành chức vô địch AFF Suzuki Cup, bóng đá khu vực đang có sự cải thiện về chất lượng, với ví dụ tốt nhất là Thái Lan và Việt Nam. 

Ông nói: “Tôi cho rằng có sự cải thiện trong chất lượng bóng đá khu vực. Ví dụ tốt nhất là Thái Lan và Việt Nam. Tôi nghĩ họ đang chơi rất tốt. Trước đây Singapore dường như là một đội bóng khó đánh bại thì nay là Thái Lan và Việt Nam. Theo tôi, đây là hai đội hay nhất.”

Hiện Myanmar đang xếp cuối bảng B với 1 điểm, bằng với Malaysia song kém về hiệu số bàn thắng. Chính vì thế, trong trận đấu cuối cùng với Thái Lan, các học trò của ông Avramovic sẽ phải giành trọn vẹn ba điểm với càng nhiều bàn thắng càng tốt, trong khi chờ đợi kết quả từ trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Malaysia và Singapore.

Về trận đấu này, chiến lược gia người Serbia cho rằng nếu đội bóng cũ của ông vẫn thi đấu như trong trận đấu vừa qua khi đá trận “derby” với Malaysia vào tối 29/11, sẽ rất khó khăn cho Singapore bởi Malaysia là một đội bóng giỏi khi càng đá càng hay.

Trong trường hợp Malaysia hòa Singapore và Myanmar thắng đậm trước Thái Lan, cả Myanmar và Singapore sẽ đều có bốn điểm nhưng Myanmar hơn về hiệu số bàn thắng, khi đó vé vào bán kết còn lại đương nhiên thuộc về các học trò của ông Avramovic.

Đây là một kịch bản ít có khả năng xảy ra. Theo nhận định của đa số chuyên gia, dù Thái Lan sẽ cất các cầu thủ quan trọng của mình để chuẩn bị cho lượt đấu bán kết thì đội hình dự bị của họ cũng vẫn rất mạnh và có thể đánh bại được Myanmar.

Theo Vietnam+