Hãng thông tấn quốc gia Telam của Argentina đưa tin hai câu lạc bộ này cùng với Phủ Tổng thống đã nhận được nhiều cú điện thoại nặc danh thông báo về việc bị đe dọa đánh bom. 

Ngay lập tức, lực lượng dò mìn của cảnh sát liên bang đã được điều tới hai sân vận động nói trên.

Argentina là quốc gia từng xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng. Năm 1992, tại Buenos Aires đã xảy ra vụ tấn công khủng bố Đại sứ quán Israel làm 29 người thiệt mạng và 200 người bị thương. 

Sau đó, năm 1994, vụ đánh bom vào trụ sở Hiệp hội Do Thái ở thủ đô Buenos Aires xảy ra khiến 85 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Đây được coi là hai vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Argentina.

Theo VIETNAM+