Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/03/2020 - 16:29
(Thanh tra) - Đó là bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, quê Ninh Bình đến Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2, trở về Việt Nam ngày 4/3/2020.
Phố Trúc Bạch-Châu Long (Hà Nội) bắt đầu bị lực lượng chức năng phong toả ngay trong đêm 6/3. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Cập nhật đến 15 giờ ngày 7/3/2020 của Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã có 18 ca nhiễm.
Trong đó, 16 trường hợp đã khỏi, bao gồm: 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về (06 người đã khỏi bệnh và xuất viện); 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (06 người đã khỏi bệnh và xuất viện); 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc (đã khỏi bệnh và xuất viện); 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (đã khỏi bệnh và xuất viện).
Hai trường hợp nhiễm mới là: 01 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh, sau đó qua Ý, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020. 01 bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, quê Ninh Bình đến Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2, trở về Việt Nam ngày 4/3/2020. Đối với ca nhiễm bệnh tại Hà Nội, 25 trường hợp tiếp xúc gần đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hà Nội cũng đã lập danh sách 90 người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần. Còn với trường hợp ca nhiễm quê Ninh Bình, sau khi nhập cảnh Việt Nam, đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Số xét nghiệm âm tính là 1.992. Số nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 101 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.
Ngoài ra, đến ngày 6/3 có 23.228 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cần Thơ đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 96,50% năm 2026 lên 100% vào năm 2030. Để đích đến không chỉ nằm ở tỷ lệ người có thẻ, thành phố yêu cầu nâng chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát quỹ và siết trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.
Phú Đức
(Thanh tra) - Với tiềm năng, lợi thế về dược liệu, Lào Cai sẽ hình thành các vùng sản xuất tập trung hơn 8.500 ha, sản lượng 40.000 tấn, giá trị ngành hàng sau chế biến đạt trên 2.000 tỷ đồng cho mục tiêu phát triển dược liệu thành ngành hàng giá trị kinh tế cao, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững.
Thái Minh
Thanh Lương
Mỹ Huyền
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Cảnh Nhật
Bùi Bình
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
PV
Hải Hà
Minh Tân
Đăng Tân
PV
Lê Hữu Chính