Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tự ý dùng thuốc điều trị cúm có thể gặp phải tác dụng phụ không mong muốn

Phương Anh

Thứ sáu, 14/02/2025 - 22:45

(Thanh tra) - Trước tình trạng gia tăng số bệnh nhân bị cúm mùa, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần tăng cường biện pháp phòng bệnh và không tự ý điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng virus. Việc tự ý dùng thuốc khi không cần thiết có thể gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn, lãng phí thuốc hoặc lãng phí tiền bạc.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi dùng thuốc điều trị cúm. Ảnh: PV

Theo thông tin của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 912 trường hợp mắc cúm mùa, chưa ghi nhận ca tử vong; số mắc giảm 97,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, các ca mắc cúm hiện tại không ghi nhận thay đổi về độc lực.

Theo các chuyên gia y tế, so với cùng kỳ năm 2024, số bệnh nhân mắc cúm năm nay gia tăng đột biến là do thời điểm hiện tại, thời tiết đang mùa đông xuân, nhiệt độ thấp. Đây là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển, cũng như các bệnh lây qua đường hô hấp khác như: COVID, sởi, thuỷ đậu, quai bị, não mô cầu…

Trong bối cảnh dịch cúm gia tăng, nhiều người dân đã đổ xô mua thuốc Tamiflu dự trữ, lo ngại giá sẽ tăng và thuốc sẽ khan hiếm nếu dịch bùng phát.

Bà Cát Thị Minh (ở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, mấy ngày gần đây, trong gia đình có cả người lớn và trẻ nhỏ bị húng hắng ho, sổ mũi, thỉnh thoảng lại đau đầu. Để đề phòng mắc cúm, bà Minh đã tự ra nhà thuốc tây mua thuốc Tamiflu về dự phòng với tâm lý như nhiều người “nghe nói thuốc Tamiflu điều trị cúm rất tốt”.

Theo khảo sát của PV, ngày 14/2, tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá thuốc Tamiflu có giảm nhẹ so với 2 - 3 ngày trước (30.000 – 52.000 đồng/1 viên).  Tuy nhiên, số người có nhu cầu đến mua tại các nhà thuốc vẫn cao.

Người dân không nhất thiết phải tự mua và dự phòng thuốc Tamiflu. Ảnh minh hoạ: PV

Các chuyên gia y tế cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến giá thuốc Tamiflu tăng là do số bệnh nhân mắc cúm A gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều người dân tự ý mua thuốc khi chưa thăm khám và có chỉ định của bác sĩ. Đáng chú ý, dù thuốc Tamiflu được khuyến cáo chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ nhưng một số hiệu thuốc vẫn bán khi có khách hàng hỏi mua mà không có đơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp nhiễm cúm đều cần đến thuốc kháng virus đặc hiệu này. Việc điều trị chủ yếu là chữa triệu chứng, giúp giảm tình trạng khó chịu trong giai đoạn nhiễm cấp tính. Hầu hết các trường hợp nhiễm cúm đều có thể tự khỏi mà không cần điều trị bằng Tamiflu.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, người dân cần phân biệt rõ triệu chứng cảm lạnh và bệnh cúm bằng cách thăm khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán bệnh chính xác.

Thay vì tự ý mua và sử dụng thuốc, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động. Tự ý mua và dùng Tamiflu không chỉ gây lãng phí mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Còn theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Tamiflu là thuốc kháng virus phải được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ và cần được theo dõi. Đây là thuốc cần có đơn thuốc của bác sĩ chỉ định trên các đối tượng người bệnh phù hợp, có triệu chứng nặng, đối với trẻ em cần điều chỉnh liều theo cân nặng. Việc tự ý dùng thuốc khi không cần thiết có thể gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn, lãng phí thuốc hoặc lãng phí tiền bạc.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết, hiện nay, thuốc Tamiflu vẫn có sẵn ở các bệnh viện, chưa có hiện tượng khan hiếm hay khó tiếp cận thuốc này. Người dân không nên quá hoang mang. Nếu có dấu hiệu của bệnh cúm thì nên đi xét nghiệm cúm. Khi đó tuỳ trường hợp, các bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân điều trị tại nhà hoặc nhập viện điều trị. Vì vậy, người dân không nhất thiết phải tự mua và uống dự phòng Tamiflu. Nếu dùng tràn lan rất dễ dẫn tới tình trạng kháng thuốc, nếu bệnh nhân mắc lại bệnh, sẽ không có thuốc thay thế để sử dụng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm