Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ bảy, 12/09/2020 - 22:44
(Thanh tra)- Tính đến 18 giờ ngày 12/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tròn 10 ngày qua không có ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam vẫn duy trì 1.060 ca bệnh.
Các BN được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: BYT
Tính đến 18 giờ ngày 12/9, Việt Nam có tổng cộng 1.060 ca mắc COVID-19; trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.390, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 590. Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.433. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.367.
Về tình hình điều trị, theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 12/9, thêm 8 BN COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 5 BN tại Quảng Nam và 3 BN tại Đà Nẵng.
Tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh cho 5 BN COVID-19 gồm BN: 592, 836, 898, 565 và 723. Trong đó, BN 592 là cụ bà 100 tuổi là BN lớn tuổi nhất Việt Nam, BN 723 là con gái của BN 592.
5 BN này đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không có triệu chứng lâm sàng đã đủ điều kiện để công bố chữa khỏi. Hiện tại Quảng Nam chỉ còn 14 BN COVID-19 đang điều trị.
Tại Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang công bố khỏi bệnh cho 3 BN, gồm BN 608 , BN 893 và BN 1027.
Các BN trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở nên đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.
Bộ Y tế cho biết, sau khi được công bố khỏi bệnh COVID-19, tất cả các BN trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và được các cơ sở y tế giám sát sức khỏe.
Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 910/1.060 ca mắc. 35 trường hợp tử vong.
Tính đến thời điểm này trong số các BN COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 17 ca, số ca âm tính lần 3 là 21 ca.
Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 17/8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.
Ngày 9/9, thành phố ghi nhận thêm thông tin về 1 trường hợp xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Pháp, đó là BN nữ 25 tuổi (Thạch Thất), là du học sinh Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam tháng 5/2020 (cách ly tập trung tại Đà Nẵng).
Ngày 10/6 kết thúc cách ly trở về Hà Nội. Thời gian ở Hà Nội, BN ít ra ngoài mà chỉ đi chỉnh nha (Phòng khám Nha khoa quốc tế Việt Đức-84A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) và làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Pháp.
Ngày 3/9, BN nhập cảnh vào Pháp và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã khẩn trương xác minh được 15 trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, mặc dù Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện ca bệnh mới và dịch bùng phát trở lại do mầm bệnh tồn tại trong cộng đồng và sẽ có các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào.
Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền tới người dân không chủ quan, thực hiện phòng, chống dịch theo thông điệp "5K": Đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, khai báo y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Bên cạnh đó, các địa phương cần song song tiến hành phòng, chống dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; bảo đảm an toàn thực phẩm...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh về hoạt động khám sức khỏe xin việc “siêu nhanh”, Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch, phát hiện nhiều tồn tại trong điều kiện hoạt động, nhân sự và quản lý hồ sơ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu ngừng khám sức khỏe, thu hồi công bố đủ điều kiện và tiếp tục xem xét xử lý vi phạm.
Phú Đức
(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.
Chu Tuấn
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang
Đông Hà
KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG
C.Thắng
Hải Hà
Giang Sơn